Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng đường chuyên dùng toàn tuyến theo phương án không liền nhau

10:04, 05/04/2017

(ĐN)- Để lượng xe chở vật liệu xây dựng từ khu vực mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân) không tập trung một chiều ra quốc lộ 51 gây quá tải, UBND tỉnh đã đồng ý cho xây dựng tuyến đường này nối dài đến đường Võ Nguyên Giáp.

(ĐN)- Để lượng xe chở vật liệu xây dựng từ khu vực mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân) không tập trung một chiều ra quốc lộ 51 gây quá tải, UBND tỉnh đã đồng ý cho xây dựng tuyến đường này nối dài đến đường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, do đặc thù của việc khai thác mỏ phải nổ mìn và các vực sâu nên tuyến đường chuyên dùng sẽ làm theo phương án không liền nhau, đường được xây dựng từ 2 đầu đường Võ Nguyên Giáp và quốc lộ 51 vào khu vực mỏ. Trong khu vực mỏ, các phương tiện đi theo đường nội bộ ra đường chuyên dùng. Hiện 7km đường chuyên dùng từ khu vực mỏ đá đến quốc lộ đang được thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2017. Đường được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) với tổng số vốn hơn 130 tỷ đồng.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều