Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bé trai bị tàu lửa cán đứt lìa cẳng chân

10:04, 14/04/2017

(ĐN)– Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh vừa cứu sống bé Cao Thanh H., 32 tháng tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc bị đứt lìa cẳng chân trái do xe lửa cán trước đó.

(ĐN) – Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh vừa cứu sống bé Cao Thanh H., 32 tháng tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc bị đứt lìa cẳng chân trái do xe lửa cán trước đó.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh, Khoa ngoại chấn thương – chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh khám vết thương sau phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh, Khoa ngoại chấn thương – chỉnh hình Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh khám vết thương sau phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh do bệnh viện cung cấp).

Bé Cao Thanh H. nhập viện ngày 13-4 trong tình trạng rất nguy kịch: lơ mơ, mất máu nặng, không bắt được mạch huyết áp. Bệnh nhân đã được ê kíp bác sĩ cấp cứu hồi sức tích cực, truyền 4 đơn vị máu (1,4 lít) và phẫu thuật cấp cứu nối chi kịp thời. Đến ngày 14-4, bệnh nhân đã tỉnh, tại phần chi nối hồng hào, bé vẫn đang được theo dõi các biến chứng của chấn thương nặng và chăm sóc tích cực.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh, Khoa ngoại chấn thương – chỉnh hình cho biết, đây là một ca mổ khó do bệnh nhân bị chấn thương rất nặng, cẳng chân trái bị đứt lìa, nát toàn bộ mạch máu, thần kinh, cơ xương. Ca mổ cấp cứu kéo dài hơn 5 giờ để kết hợp xương bằng khung bất động ngoài; khâu nối vi phẫu mạch máu. Do dập mất đoạn mạch dài nên phải tiến hành lấy tĩnh mạch hiển bên chân phải ghép vào chỗ động mạch bị nát ở cẳng chân trái.

 Đây là một bệnh nhi chấn thương nặng nếu không hồi sức và phẫu thuật sớm sẽ dẫn tới mất máu quá nhiều, truỵ mạch, choáng không hồi phục, nguy cơ tử vong rất cao. Được biết, bé H. đi với người thân qua đường ray thì kẹt chân xuống đường ray nên bị tàu lửa cán ngang.

                                                                             Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều