Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng vốn đầu tư của Vedan tăng hơn 3 lần

11:03, 31/03/2017

(ĐN) – Tại buổi kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam vào ngày 31-3, ông Yang Kun Hsiang, Tổng giám đốc công ty cho biết, từ số vốn ban đầu là 180 triệu USD đến nay doanh nghiệp đã tăng mức đầu tư lên đến 580 triệu USD, tăng hơn 3 lần.

(ĐN)- Tại buổi kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam vào ngày 31-3, Tổng giám đốc công ty Yang Kun Hsiang cho biết từ số vốn ban đầu là 180 triệu USD, đến nay doanh nghiệp đã tăng mức đầu tư lên đến 580 triệu USD, tăng hơn 3 lần.

Hệ thống quan trắc tự động của nhà máy xử lý nước thải của Vedan
Hệ thống quan trắc tự động của nhà máy xử lý nước thải của Vedan

Doanh thu của doanh nghiệp năm 2016 đạt trên 300 triệu USD, những năm gần đây Vedan nộp ngân sách hàng năm hơn 300 tỷ đồng. Các sản phẩm của Vedan Việt Nam sản xuất, gồm: bột ngọt, bột nêm, thức ăn chăn nuôi, phân bón… chiếm 45% tổng sản phẩm của Tập đoàn Vedan. Gần 60% sản phẩm được tiêu thu nội địa, số còn lại được xuất khẩu. Trong năm nay Vedan dự kiến đưa thêm 6 loại sản phẩm mới ra thị trường.

Một góc khu xử lý nước thải của Công ty Vedan
Một góc khu xử lý nước thải của Công ty Vedan

Hiện tại Vedan Việt Nam đang sử dụng 3.800 lao động, trong đó có gần 1.300 công nhân có thâm niên trên 10 năm, hơn 800 công nhân 15 năm và gần 550 công nhân có thâm niên trên 20 năm.

Tin, ảnh: Vân Nam

Tin xem nhiều