Báo Đồng Nai điện tử
En

Sau 11 năm lẩn trốn, lãnh án 14 năm tù

10:03, 26/03/2017

(ĐN)- Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Trương Chí Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) 14 năm tù về tội giết người.

Trương Chí Hiếu bị bắt tại cơ quan công an.
Trương Chí Hiếu bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh TL

(ĐN)- Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Trương Chí Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 2-4-2005, sau khi đã uống rượu, nghe Bùi Ngọc Tú kể lại chuyện mâu thuẫn với Võ Hồ Hạnh Nhân (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), Hiếu đã rủ Tú, Trương Chí Hạnh (em trai Hiếu), Hồ Xuân Sỹ, Hoàng Sơn Thái, Nguyễn Duy Phương, Phạm Thái Hà, Lê Tiến Dũng, Vy Sơn Hải đi tìm Nhân đánh.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi hai bên gặp nhau, nhóm của Nhân cầm hung khí đuổi đánh nhóm Hiếu thì nhóm Hiếu chạy đi tìm hung khí đánh trả. Hậu quả từ trận hỗn chiến khiến anh Lộc tử vong, còn Nhân bị thương tích nhẹ.

Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn và đến ngày 16-8-2016 thì bị Công an tỉnh bắt giữ. Trước đó, các bị cáo: Tú, Hạnh, Thái, Hải, Sỹ, Hà, Dũng và Phương đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt mỗi người từ 4-10 năm tù. Riêng Nhân bị xử phạt 12 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng.

Phạm Huệ

Tin xem nhiều