Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện tàu Hải Thành 26 bị chìm ở độ sâu 30 mét

09:03, 30/03/2017

(ĐN)- Sáng 30-3, lãnh đạo Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển thuộc Quân chủng Hải quân cho biết, tàu 888 của đơn vị này đã phát hiện, định vị được tàu Hải Thành 26 bị tàu lạ đâm hôm 28-3 ở độ sâu 30 mét ngay tọa độ tàu bị chìm.

* 9 thuyền viên không có khả năng sống sót

(ĐN)- Sáng 30-3, lãnh đạo Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển thuộc Quân chủng Hải quân cho biết, tàu 888 của đơn vị này đã phát hiện, định vị được tàu Hải Thành 26 bị tàu lạ đâm hôm 28-3 ở độ sâu 30 mét ngay tọa độ tàu bị chìm.

Tàu 888 tại khu vực tìm kiếm.
Tàu 888 tại khu vực tìm kiếm.

Trước đó, tàu 888 thuộc Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển (Quân chủng Hải quân) đang làm nhiệm vụ tại Vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà) phải khẩn cấp xuất phát đi tìm Tàu Hải Thành 26 ngay sau khi nhận được lệnh cứu nạn.

Nhân viên Tàu 888 thao tác dò tìm Tàu Hải Thành 26.
Nhân viên Tàu 888 thao tác dò tìm Tàu Hải Thành 26.

Sau chặng hải trình, lúc 12 giờ, ngày 29-3, tàu 888 Hải quân đã đến khu vực tàu Hải Thành 26 bị nạn và nhanh chóng triển khai các biện pháp tìm kiếm. Tại đây, các máy móc thiết bị hiện đại được sử dụng tối đa.

Thiết bị hiện đại của tàu 888 được huy động để “siêu âm” tàu Tàu Hải Thành 26
Thiết bị hiện đại của tàu 888 được huy động để “siêu âm” tàu Tàu Hải Thành 26

Lúc 14 giờ, ngày 29-3, tàu 888 Hải quân đã xác định được vị trí tàu Hải Thành bị chìm ở độ sâu 30m và đã tiến hành thả phao đánh dấu vị trí gặp nạn. Hiện tàu 888 đang tiến hành tổ chức quan sát tìm kiếm các thuyền viên của tàu Hải Thành bị trôi dạt và chờ các lực lượng chức năng để tiến hành bàn giao vị trí. 9 thuyền viên bị mất tích hiện vẫn chưa được tìm thấy, không có khả năng sống sót.

Tin và ảnh: Mai Thắng

Tin xem nhiều