Báo Đồng Nai điện tử
En

Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm, nếu để tái lấn chiếm vỉa hè

10:03, 27/03/2017

12-4, chủ tịch UBND các xã chỉ đạo lực lượng công an, xã đội và các ban, ngành liên quan tổ chức kẻ vạch vàng vỉa hè 3m, vận động người dân tự tháo dỡ các vật kiến trúc, không để hàng hóa buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

(ĐN)- Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Trần Văn Chiến. Từ nay đến ngày
12-4, chủ tịch UBND các xã chỉ đạo lực lượng công an, xã đội và các ban, ngành liên quan tổ chức kẻ vạch vàng vỉa hè 3m, vận động người dân tự tháo dỡ các vật kiến trúc, không để hàng hóa buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

Sau ngày này, nếu các xã vẫn còn tình trạng để người dân lấn chiếm, để vật dụng, kiến trúc, hàng hóa trên vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, thì chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau thời gian ra quân lập lại an toàn giao thông, đa số người dân đã chấp hành tốt, không còn tình trạng để vật kiến trúc hay hàng hóa ngoài vạch kẻ vàng. Tuy nhiên, theo quy định, phía trong vạch kẻ vàng chỉ dùng cho việc đậu xe, nhưng tại xã Quang Trung, một số nơi trên tuyến quốc lộ 20 đoạn đi qua địa bàn xã, người dân vẫn còn bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng.  

Hữu Thắng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích