Báo Đồng Nai điện tử
En

Cẩm Mỹ giảm năng suất vụ bắp cây đông - xuân

10:03, 05/03/2017

(ĐN)- Thời điểm này, nông dân huyện Cẩm Mỹ bắt đầu bước vào thu hoạch bắp vụ đông - xuân 2016-2017. Tuy giá bắp năm nay có nhích hơn năm ngoái từ 10-15 ngàn đồng/tạ bắp cây, nhưng bà con trồng bắp vẫn có lãi thấp hơn do thời tiết thất thường khiến năng suất giảm mạnh.

(ĐN)- Thời điểm này, nông dân huyện Cẩm Mỹ bắt đầu bước vào thu hoạch bắp vụ đông - xuân 2016-2017. Tuy giá bắp năm nay có nhích hơn năm ngoái từ 10-15 ngàn đồng/tạ bắp cây, nhưng bà con trồng bắp vẫn có lãi thấp hơn do thời tiết thất thường khiến năng suất giảm mạnh. Vụ thu hoạch này, toàn huyện Cẩm Mỹ trồng được khoảng  2.600 hécta bắp, chủ yếu thu hoạch bắp cây làm thức ăn cho gia súc. Diện tích trồng nhiều tập trung ở các xã: Xuân Tây, Xuân Đông, Sông Ray. Năng suất bắp cây đạt từ 30-50 tấn/hécta, giảm khoảng 20% sản lượng so với vụ đông - xuân năm ngoái. Nguyên nhân năng suất giảm là do những cơn mưa trái mùa kéo dài gây ngập úng các cánh đồng trồng bắp.

Nông dân huyện Cẩm Mỹ thu hoạch vụ bắp đông - xuân.
Nông dân huyện Cẩm Mỹ thu hoạch vụ bắp đông - xuân.

Tuy nhiên, vụ bắp đông - xuân 2016 - 2017 của nông dân huyện Cẩm Mỹ có đầu ra khá tốt do thực hiện cánh đồng lớn cây bắp với diện tích gần 400 hécta, nông dân được hợp tác xã bao tiêu với giá ổn định. Từ chính sách xây dựng nông thôn mới, đường sá được đầu tư về tận cánh đồng nên thuận lợi hơn cho thương lái đến thu.

Lâm Ngân - Đinh Tài

Tin xem nhiều