Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:03, 19/03/2017

Lợi dụng lúc gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Loan (ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành) ngủ say, rạng sáng 9-3 kẻ gian đã bắt trộm 4 con trâu trị giá khoảng 60 triệu đồng của gia đình bà Loan.

* Mất trộm 4 con trâu

Lợi dụng lúc gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Loan (ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành) ngủ say, rạng sáng 9-3 kẻ gian đã bắt trộm 4 con trâu trị giá khoảng 60 triệu đồng của gia đình bà Loan.

Công an huyện Long Thành đang truy xét vụ trộm nói trên.

* Bán ma túy, bị bắt

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Thắng (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 13-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Hiệp bắt quả tang Thắng đang bán 1 gói ma túy đá với giá 300 ngàn đồng cho đối tượng Ninh Lương Phước Đại (31 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) tại nhà số 170B/1, tổ 6B, KP.3, phường Tân Hiệp, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp, 550 ngàn đồng tiền mặt. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, Công an TP.Biên Hòa thu giữ thêm 25 gói “hàng đá”, 1 cân tiểu ly…

Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an lập biên bản vi phạm hành chính 3 đối tượng nghiện mua ma túy của Thắng để sử dụng.

* Công an TX.Long Khánh đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đinh Tiến Thành (26 tuổi, ngụ xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) và Nguyễn Thị Mỹ Phương (27 tuổi, ngụ xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 9-3, tại địa bàn KP.3, phường Xuân Thanh (TX.Long Khánh), Công an TX.Long Khánh bắt quả tang Thành và Phương đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 54 ống nhựa chứa gần 1,5g heroin.

* Lừa nhầm người

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trưa 15-3, Sơn đến tiệm tạp hóa của anh Phạm Văn Bách (ngụ KP.1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) giả vờ mua nhiều card điện thoại mệnh giá 500 ngàn đồng để “biếu sếp”. Anh Bách nói không có card mệnh giá 500 ngàn đồng, thì Sơn nói bán loại card nào cũng được. Tưởng gặp khách “sộp”, anh Bách lấy 43 card loại 50-100 ngàn đồng (trị giá 3,4 triệu đồng) bỏ vào phong bì dán kín đưa cho Sơn. Lúc này Sơn nói không mang theo tiền và thế chấp chiếc điện thoại di động iPhone 6 rồi quay lại thanh toán sau. Tiếp đó, lợi dụng lúc anh Bách sơ hở, Sơn tráo điện thoại hư lấy lại chiếc điện thoại iPhone 6. Khi Sơn bỏ đi, anh Bách kiểm tra phát hiện điện thoại hư nên đuổi theo bắt Sơn giao cho công an xử lý.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều