Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

11:02, 13/02/2017

* Ngày 13-2, Ban An toàn giao thông huyện Thống Nhất đã tổ chức lễ phát động Năm An toàn giao thông năm 2017.

* Ngày 13-2, Ban An toàn giao thông huyện Thống Nhất đã tổ chức lễ phát động Năm An toàn giao thông năm 2017. Mục tiêu đưa ra là tiếp tục kiềm chế giảm từ 5-10% vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt ở cả 3 tiêu chí. Năm 2016, toàn huyện có 24 vụ tai nạn giao thông làm 27 người chết, 11 người bị thương.

Quốc Hùng - Hữu Thắng

* Ban An toàn giao thông huyện Trảng Bom cũng đã tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông năm 2017 vào ngày 13-2. Năm 2016, trên địa bàn huyện xảy ra 47 vụ  tai nạn giao thông làm 34 người chết, bị thương 36 người. Trong năm 2017, các lực lượng chức năng sẽ ra quân giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí.

Hồng Lĩnh

* Sáng 13-2, huyện Định Quán cũng tổ chức lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2017. Năm 2016, toàn huyện xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông làm chết 26 người, bị thương 24 người. Mục tiêu năm 2017 là nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên; tiếp tục kiềm chế giảm từ 5-10% vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt.

Văn Tuấn

* Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức đợt tiếp nhận máu tình nguyện lần thứ 2-2017 với sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên, công nhân viên chức và người dân tại các xã: La Ngà, Phú Ngọc và Ngọc Định. Kết quả, đã tiếp nhận 210 đơn vị máu.

Thanh Danh - Hữu Cường

* Bưu điện huyện Vĩnh Cửu vừa nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dầy (90 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), mức phụng dưỡng 1 triệu đồng/tháng từ tháng 1-2017. Mẹ Lê Thị Dầy có 2 người con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, chồng cũng hoạt động cách mạng.

Quang Huy 

 

Tin xem nhiều