Báo Đồng Nai điện tử
En

Nông dân lại chặt bỏ chuối vì không xuất khẩu được

11:02, 05/02/2017

(ĐN)- Mấy ngày nay, những nông dân trồng chuối già hương giống cấy mô trên địa bàn 2 huyện Trảng Bom, Thống Nhất đang gặp cảnh khốn đốn khi bước vào vụ thu hoạch nhưng thương lái không mặn mà thu mua.

Anh Chống Xìn Sắm, xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) bỏ vườn chuối chín vì gọi thương lái không thu mua.
Anh Chống Xìn Sắm, xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) bỏ vườn chuối chín vì gọi thương lái không thu mua.

(ĐN)- Mấy ngày nay, những nông dân trồng chuối già hương giống cấy mô trên địa bàn 2 huyện Trảng Bom, Thống Nhất đang gặp cảnh khốn đốn khi bước vào vụ thu hoạch nhưng thương lái không mặn mà thu mua. Theo đó,  giá chuối già hiện chỉ còn khoảng 2 ngàn đồng/kg, giảm hơn 12 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Với giá bán này, người trồng thua lỗ trên 100 triệu đồng/hécta.

Điều đáng buồn, nhiều vườn chuối đến kỳ thu hoạch phải bỏ mặc chuối chín rụng đầy vườn vì thương lái  từ chối thu mua với lý do không xuất khẩu được, thị trường trong nước lại tiêu thụ hạn chế. Ước tính 2 huyện Thống Nhất, Trảng Bom có hơn 100 hécta chuối già hương.

Thu Thảo

Tin xem nhiều