Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiên quyết đẩy lùi tội phạm ma túy

03:12, 24/12/2016

(ĐN)- Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cả nước về công tác phòng, chống tội phạm và cai nghiện ma túy vào chiều 23-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác định, tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp.

(ĐN)- Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cả nước về công tác phòng, chống tội phạm và cai nghiện ma túy vào chiều 23-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác định, tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp.

Phó
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Theo Thủ tướng, mặc dù lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ ma túy lớn, nhưng tội phạm ma túy vẫn không giảm. Tình trạng các đối tượng thanh, thiếu niên nghiện ma túy, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ đang có những diễn biến phức tạp; ở một số địa phương xảy ra tình trạng học viên cai nghiện  phá trại trốn ra ngoài.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an phải tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Không chỉ có lực lượng công an mà cả hệ thống chính trị phải kiên quyết đẩy lùi loại tội phạm này. Riêng về công tác cai nghiện, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải đầu tư cơ sở để đảm bảo hoạt động cai nghiện.

Theo báo cáo, trong thời gian qua mặc dù đã được kiềm chế nhưng tình trạng các đối tượng lợi dụng việc đi du lịch để vận chuyển, mua bán ma túy vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là trên các tuyến biên giới; tuyến hàng không quốc tế; tuyến đường biển…Nhiều đối tượng vẫn thường chọn các địa điểm vui chơi như quán bar, vũ trường, quán karaoke…để làm nơi mua bán, sử dụng.

Tham dự hội nghị cùng đại diện các Sở, ngành tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho biết, trong năm 2016, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là các hoạt động mua bán nhỏ, lẻ, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm như: TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh, huyện Thống Nhất…

Tuy nhiên, cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, tình hình mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ tiếp tục gia tăng, tập trung tại các tụ điểm vui chơi, giải trí… Qua công tác đấu tranh, công an các địa phương đã bắt, xử lý 410 vụ 1.067 đối tượng; thu hơn 164 gram heroin, hơn 15kg, 900 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Đối với công tác cai nghiện, trên địa bàn tỉnh hiện có 3.472 người nghiện, tăng gần 600 người so với năm 2015. Toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho hơn 2.000 người. Đáng chú ý trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ với 783 học viên trốn trại. Đến nay đã thu gom được 620 người, còn lại 163 học viên đang truy tìm. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố 26 đối tượng quá khích.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều