Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền pháp luật cho trên 2.307 đối tượng

09:11, 05/11/2016

(ĐN)- Ngày 5-11, Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến cho biết, Sở Tư pháp đang triển khai một chuỗi các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

(ĐN)- Ngày 5-11, Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến cho biết, Sở Tư pháp đang triển khai một chuỗi các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Trong đó, Sở sẽ tổ chức: tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật về tố tụng hành chính, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật trưng cầu ý dân…; tọa đàm về một số điểm mới cơ bản của Bộ luật dân sự; phát hành 1.000 Bản tin Tư pháp với chủ đề “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, tội phạm, tội phạm mua bán người, về an toàn giao thông… cho 2.307 lượt công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và nhân dân.

Nét mới của Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là Sở Tư pháp tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn; ký kết các quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; tham dự Vòng chung kết Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc tại Hà Nội...

* Chiều  5-11, Huyện đoàn Xuân Lộc phối hợp với Trường THPT Hồng Bàng tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. 1 ngàn đoàn viên, hội viên, thanh niên của trường đã được nghe tuyên truyền về những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt;  Luật Phòng, chống ma túy cũng như nguyên nhân, tác hại, cách phòng chống ma túy hiện nay trong lứa tuổi học đường và xã hội. Các học sinh còn được tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật và thi lái xe an toàn.

Đoàn Phú - Ngân Hà

Tin xem nhiều