Báo Đồng Nai điện tử
En

Xác định được 2 nhóm thanh niên chém nhau ở bệnh viện

07:10, 26/10/2016

(ĐN)- Ngày 26-10, Công an huyện Xuân Lộc đã xác định được một số đối tượng liên quan đến hai băng nhóm chém nhau trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc vào chiều 23-10.

(ĐN)- Ngày 26-10, Công an huyện Xuân Lộc đã xác định được một số đối tượng liên quan đến hai băng nhóm chém nhau trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc vào chiều 23-10.

Các đối tượng dùng mã tấu chém nhau loạn xạ trước cửa bệnh viện (Ảnh: cắt từ clip)
Các đối tượng dùng mã tấu chém nhau loạn xạ trước cửa bệnh viện (Ảnh: cắt từ clip)

Theo điều tra, chiều 23-10, tại một quán nhậu ở ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, giữa nhóm của Lê Quốc Sơn (35 tuổi) và Lê Quốc Sáu (33 tuổi) đều ngụ xã Xuân Hưng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau với nhóm của Dương Việt Duy (24 tuôi, ngụ huyện Cẩm Mỹ). Sau cuộc ẩu đả, cả Sơn, Sáu và Duy đều bị thương và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc để băng bó vết thương.

Nghe tin bạn bị chém, một nhóm khoảng 20 đối tượng là bạn của Duy đã mang theo dao, mã tấu xông vào bệnh viện nơi các đối tượng đang cấp cứu để tấn công nhóm của Sơn và Sáu. 

Tại đây, giữa hai bên tiếp tục xảy ra ẩu đả, khiến Lê Quốc Tiến (em ruột của Sơn) cũng bị chém gây thương tích. Các đối tượng bị thương sau đó đã được chuyển lên các bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Như thông tin đã phản ảnh, trước đó trên một trang mạng xã hội đã đăng tải một đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên dùng mã tấu, dao rượt đuổi chém nhau trước khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc. Vụ việc đã gây hoảng sợ cho nhiều người có mặt tại đó.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều