Báo Đồng Nai điện tử
En

Khó vận động thanh niên tham gia lực lượng dân quân

02:10, 25/10/2016

(ĐN) – Ngày 25-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với dân quân tự vệ tại thị trấn Long Thành và xã Long Phước (huyện Long Thành)...

(ĐN) – Ngày 25-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với dân quân tự vệ tại thị trấn Long Thành và xã Long Phước (huyện Long Thành).

Đại diện UBND thị trấn Long Thành đề xuất nâng phụ cấp cho lực lượng dân quân thường trực.
Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh Trần Văn Quang phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, đại diện UBND thị trấn Long Thành cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương khó vận động các thanh niên tham gia lực lượng dân quân thường trực do mức lương quá thấp, không đảm bảo chi phí sinh hoạt cho gia đình. UBND thị trấn Long Thành và xã Long Phước kiến nghị nâng phụ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực; nâng chế độ lương, phụ cấp cho chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn và chức danh ấp đội trưởng, khu đội trưởng.

Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh Trần Văn Quang yêu cầu UBND các địa phương sau buổi làm việc này cần nêu rõ các yêu cầu, kiến nghị về việc nâng lương, phụ cấp. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho dân quân thường trực để trở thành lực lượng đáng tin cậy cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đăng Tùng

 

 

Tin xem nhiều