Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

05:10, 02/10/2016

(ĐN) - Sáng 2-10, một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức khai mạc "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016" kéo dài từ ngày 2-10 đến ngày 9-10...

(ĐN) - Sáng 2-10, một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016” kéo dài từ ngày 2-10 đến ngày 9-10...

* Tại huyện Trảng Bom, với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, Ban tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời" của huyện mong muốn nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước.

Đông đảo học sinh trên địa bàn huyên Trảng Bom tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”
Đông đảo học sinh trên địa bàn huyên Trảng Bom tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”

Sau lễ khai mạc, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình giới thiệu sách, quyên góp sách cho các thư viện trong trường học; giới thiệu các tấm gương điển hình hiếu học và phong trào học tập của các địa phương; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân đến đọc sách tại thư viện, các trung tâm học tập cộng đồng, các điểm truy cập thông tin khoa học công nghệ…

* Tại xã Hiếu Liêm, UBND huyện Vĩnh Cửu cũng đã tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” và kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam. Ban tổ chức cũng đã trao tặng 16 suất học bổng trị giá 26,8 triệu đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tốt trong huyện.

Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" tại  huyện Nhơn Trạch (ảnh: Phạm Đức)
Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" tại  huyện Nhơn Trạch (ảnh: Phạm Đức)

* Tại huyện Nhơn Trạch, “Tuần lễ học tập suốt đời” cũng đã được khai mạc với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc đọc sách, không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức để hội nhập với thời đại mới.

Hồng Lĩnh- Hạnh Dung

 

   

 

 

Tin xem nhiều