Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Long Thành đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

04:06, 22/06/2016

(ĐN)- Sáng ngày 21-6, Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện Long Thành, tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015.

(ĐN)- Sáng 21-6, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015. Về dự lễ có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện.

Bí thư huyện ủy Nguyễn Quốc Cường và Chủ  tịch UBND huyện Ngô Thế Ân đang công bố Bằng công nhận  Huyện Long Thành đạt chuẩn Nông thôn mới
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Cường và Chủ tịch UBND huyện Ngô Thế Ân công bố Bằng công nhận huyện Long Thành đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Long Thành đã hình thành được 22 vùng sản xuất tập trung trên diện tích hơn 6.400 ha với 6 đối tượng cây trồng, gồm: lúa, bắp, mỳ, rau, sầu riêng và điều. Trong đó, sản xuất theo quy trình VietGap được chú trọng triển khai, giúp cho giá trị sản xuất trên 1 ha diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 122 triệu đồng/năm, tăng 57,6 triệu đồng/ha so với năm 2010. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung phát triển được 5 khu công nghiệp, thu hút 186 dự án đầu tư nước ngoài và hơn 2.000 doanh nghiệp trong nước, giải quyết việc làm cho trên 122 ngàn lao động.

Kết quả nhờ đó, đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 40,6 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%. Ngoài ra, huyện cũng đã bê tông, nhựa hóa được 362 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa và nâng cấp 10 công trình thủy lợi. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển rõ rệt cả về lượng và chất. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được thực hiện gắn với phát triển xây dựng nông thôn mới theo hướng “xanh, sạch, đẹp”.

Đại diện 4 xã dẫn đầu trong chương trình  xây dựng nông thôn mới chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo  tỉnh, huyện
Đại diện 4 xã dẫn đầu chương trình xây dựng nông thôn mới chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, huyện.

Có thể nói sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Long Thành đã thay đổi toàn diện, rút ngắn được đáng kể khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đồng thời tạo tiền đề để địa phương tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian kế tiếp. Dịp này, UBND huyện Long Thành đã khen thưởng cho 4 xã dẫn đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới là: Long Phước, An Phước, Long An và Bình An. Trong đó, xã Long Phước đạt hạng nhất được thưởng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, có 5 tập thể và 24 cá nhân cũng được tặng Giấy khen của UBND huyện

Chí Tài

 

 

Tin xem nhiều