Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số công trình thủy lợi tại Xuân Lộc

11:05, 11/05/2016

(ĐN)- Sáng 11-5, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã kiểm tra thực trạng một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

(ĐN)- Sáng 11-5, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã kiểm tra thực trạng một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư kiểm tra công trình thủy lợi ở Xuân Lộc sáng 11-5. Ảnh: H.Đình
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư kiểm tra công trình thủy lợi ở Xuân Lộc sáng 11-5. Ảnh: H.Đình

Đến nay, lượng nước tích trữ tại 2 công trình thủy lợi lớn của huyện Xuân Lộc, gồm: Gia Ui và Núi Le đều đã suy kiệt, một số điểm đã trơ đáy. Cụ thể, dung tích hồ Gia Ui nay chỉ còn khoảng 1,75 triệu m3/10,8 triệu m3 so với ngưỡng thiết kế; hồ Núi Le còn khoảng 1 triệu m3/3,5 triệu m3 so với ngưỡng thiết kế. Để tăng dung tích chứa nước cho các công trình thủy lợi này, UBND huyện Xuân Lộc kiến nghị với lãnh đạo tỉnh cho chủ trương cải tạo lòng hồ. Cụ thể là việc cho chủ trương nạo vét khối lượng bùn, đất bị bồi lắng trong quá trình khai thác sử dụng; đồng thời cho xử lý các cồn đất nằm trong vùng bán ngập của lòng hồ, diện tích này  khoảng 54 hécta…

Chỉ đạo về vấn đề này, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn sớm phối hợp chặt chẽ cùng UBND huyện Xuân Lộc tiến hành khảo sát, xây dựng phương án nạo vét sao cho an toàn, không làm ảnh hưởng đến tầng chống thấm của lòng hồ.

Đến làm việc tại công trình hồ chứa nước Gia Măng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công đối với tất cả các hạng mục để dự án này sớm được đưa vào sử dụng, đảm bảo đến đầu mùa mưa 2017 công tác tích trữ nước được thực hiện và đến mùa khô năm 2018 thì nông dân có nước sản xuất. 

Hải Đình

 

 

Tin xem nhiều