Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương quyết toán công trình cho các chủ đầu tư

07:05, 25/05/2016

(ĐN) – Ngày 24-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư các tuyến: đường tránh Biên Hòa, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và quốc lộ 20 về công tác giải phóng mặt bằng và quyết toán vốn.

(ĐN) – Ngày 24-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư các tuyến: đường tránh Biên Hòa, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và quốc lộ 20 về công tác giải phóng mặt bằng và quyết toán vốn.

 Đường đã đi vào khai thác nhưng việc quyết toán vẫn chưa được. Trong ảnh: cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây
Đường đã đi vào khai thác nhưng việc quyết toán vẫn chưa được. Trong ảnh: cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Theo báo cáo của 3 chủ đầu tư, hiện công tác quyết toán chưa thực hiện được, bởi các địa phương, troing đó có TP.Biên Hòa và các huyện: Trảng Bom, Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán và Tân Phú chưa hoàn tất xong các thủ tục liên quan. Trong đó, tiền đền bù giải phóng mặt bằng, một số nơi dân chưa nhận; việc di dời các công trình hạ tầng công cộng chưa thực hiện; đường gom dân sinh ở tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây chưa có mặt bằng để thi công; giải phóng mặt bằng cho khu tái định cư của đường tránh TP.Biên Hòa (đường Võ Nguyên Giáp) nhiều hộ chưa bàn giao đất; bổ sung bồi thường cho các hộ dân trên tuyến quốc lộ 20 chưa thực hiện xong….

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu các địa phương phải rà soát lại và triển khai nhanh công tác hoàn tất hồ sơ để quyết toán cho chủ đầu tư. Trong đó, dự án đường tránh TP.Biên Hòa ngày 10-6 tới phải có số liệu quyết toán. Riêng 2 dự án đường TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và quốc lộ 20 liên quan đến phần vốn vay nước ngoài nên phải khẩn trương quyết toán để chủ đầu tư báo cáo với Bộ Giao thông – vận tải.

Vân Nam

 

 

Tin xem nhiều