Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Cẩm Mỹ: 80% ứng cử viên đã được lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

10:04, 02/04/2016

(ĐN) - Làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Mỹ vào ngày 1-4, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử 22-5 chỉ còn chưa đầy 2 tháng, vì vậy lãnh đạo địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu đủ, bầu đạt và bầu đúng người có đủ điều kiện tham gia vào HĐND các cấp.

(ĐN) - Làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Mỹ vào ngày 1-4 về triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử 22-5 chỉ còn chưa đầy 2 tháng, vì vậy lãnh đạo địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu đủ, bầu đạt và bầu đúng người có đủ điều kiện tham gia vào HĐND các cấp.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: Ngọc Thư
Ông Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: Ngọc Thư

Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chậm nhất trong ngày 2-4, huyện Cẩm Mỹ phải thành lập xong các tổ bầu cử; đồng thời rà soát tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các vụ khiếu kiện đông người để chủ động tập trung nguồn lực xử lý nhanh, đảm bảo tiến độ; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.  

Theo Ủy ban bầu cử huyện Cẩm Mỹ, công tác tuyên truyền bầu cử đã được địa phương chú trọng bằng nhiều hình thức như: truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô; lồng ghép trong hội thi Tiếng hát tuổi trẻ Cẩm Mỹ, trong các cuộc họp giao ban của các đoàn thể...

Việc triển khai bầu cử cũng đã được huyện thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Kết quả, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ 67 ứng cử đại biểu HĐND huyện và 660 xã theo đúng quy định. Trong đó, đã có 80% ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và xã đã được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú và phần lớn ý kiến cử tri đồng tình cao. Tuy nhiên, về cơ cấu nữ ở một số xã chưa đạt theo quy định như: xã Sông Nhạn (chỉ đạt 34,09%), xã Xuân Bảo (đạt 32,08%), xã Lâm San (34%).

Dọc các tuyến đường vào trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ đã được treo nhiều pa - nô, băng rôn tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Ngọc Thư
Dọc các tuyến đường vào trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ đã được treo nhiều pa - nô, băng rôn tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Ngọc Thư

Dự kiến, đến ngày 3-4, huyện sẽ hoàn thành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cứ trú, sớm hơn quy định (ngày 12-4), để các cơ quan chức năng có thời gian xác minh những nội dung kiến nghị gửi về (nếu có) nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho hội nghị hiệp thương lần thứ III thống nhất danh sách ứng cử viên chính thức. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương cũng đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ về kinh phí tuyên truyền bầu cử; nội dung tuyên truyền pa nô, khẩu hiệu (đã in nhưng có cái phải sửa đổi do có sự điều chỉnh từ Ban tuyên giáo Trung ương); còn vướng mắc khi lập danh sách cử tri đối với những người mất năng lực hành vi dân sự...

Đến kiểm tra công tác triển khai bầu cử ở xã Xuân Quế, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh lưu ý địa phương phải coi trọng công tác tuyên truyền để cử tri biết ngày 22-5 là ngày đi bầu cử. Bên cạnh đó, cần triển khai công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử một cách chặt chẽ, đảm bảo dân chủ; khi chọn cử tri giám sát tại tổ bầu cử phải chọn những người có uy tín, chấp hành tốt pháp luật.

Ngọc Thư   

  

Tin xem nhiều