Báo Đồng Nai điện tử
En

Học sinh Trường THPT Long Khánh đoạt giải nhất cuộc thi Thực hiện ước mơ

11:04, 24/04/2016

(ĐN)- Ngày 24-4, tại vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 4-2016 diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh, xuất sắc vượt qua 4 thí sinh khác, thí sinh Nguyễn Thị Xuân Tâm (lớp 12C10 Trường THPT Long Khánh, TX.Long Khánh) đã đoạt giải nhất cuộc thi.

(ĐN)- Ngày 24-4, tại vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 4-2016 diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh, xuất sắc vượt qua 4 thí sinh khác, thí sinh Nguyễn Thị Xuân Tâm (lớp 12C10 Trường THPT Long Khánh, TX.Long Khánh) đã đoạt giải nhất cuộc thi.

Nguyễn Thị Xuân Tâm nhận giải thưởng cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 4-2016. Ảnh: HOÀNG LONG
Nguyễn Thị Xuân Tâm nhận giải thưởng cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 4-2016. Ảnh: HOÀNG LONG

Trong buổi thi chung kết phần thuyết trình “giữ lửa ước mơ”, thí sinh Nguyễn Thị Xuân Tâm đã thể hiện rõ bản lĩnh của mình đối với ước mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa. Trong phần phản biện, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy đặt câu hỏi: “Phải tiếp xúc nhiều với bệnh nhân trong ngày nên cảm xúc sẽ bị chai lì, làm sao có thể giữ lửa nhiệt huyết với bệnh nhân mãi được?”, Xuân Tâm trả lời ngay: “Nhiều người cũng khuyên em không nên đeo đuổi nghề bác sĩ, nhưng em đã quyết tâm thì chắc có thể thực hiện được. Nếu khi nào cảm xúc của em sắp bị chai lì thì em có thể thư giãn bằng nhiều cách để tiếp tục giữ lửa và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người bác sĩ phục vụ tốt cho bệnh nhân”.

Nghệ sĩ Tấn Bình cũng là người phản biện, hỏi tiếp: “Người ta nói bác sĩ ngoại khoa phải có trái tim băng giá, Xuân Tâm nghĩ thế nào?”. Xuân Tâm không ngần ngại trả lời: “Bác sĩ ngoại khoa không phải là người có trái tim băng giá, mà phải là người có “trái tim nóng và cái đầu lạnh” để tự điều chỉnh mình và luôn là niềm tin yêu cho bệnh nhân”. Những câu trả lời của Xuân Tâm đã thuyết phục được hội đồng giám khảo và đông đảo khán giả trong khán phòng.

Với câu hỏi: “Hiện nay xuất hiện nhiều tiêu cực trong ngành y, bạn có thể làm gì để hạn chế những tiêu cực đó?”, Xuân Tâm dõng dạc trả lời: “Hiện nay một số người có quan niệm “lương tâm không bằng lương tháng” đang tạo nên tiêu cực lớn trong xã hội và trong ngành nghề mà em đã chọn, nhưng em vẫn tin rằng 20 năm sau, khi Xuân Tâm, một bác sĩ ngoại khoa, xuất hiện sẽ góp phần làm giảm thiểu những tiêu cực trong nội bộ ngành y bằng bản lĩnh, năng lực và tâm huyết của bản thân mình”.

Cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 4-2016 do Sở
GD-ĐT, Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh cùng các đơn vị khác phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ học sinh trong việc xác định và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai; khơi dậy niềm đam mê và phấn đấu của học sinh trong quá trình học tập... Diễn ra trên địa bàn 30 tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau, cuộc thi thu hút hơn 200 ngàn thí sinh tham gia.

H.L

 

Tin xem nhiều