Báo Đồng Nai điện tử
En

UBND tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp FDI

11:03, 25/03/2016

(ĐN)- Ngày 25-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) để trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

(ĐN)- Ngày 25-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) để trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Yakabe Yoshinori; đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và hơn 100 doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Đến cuối tháng 3-2016, thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh được trên 1.500 dự án với tổng vốn đăng ký gần 25 tỷ USD. Trong đó, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản là 1 trong 3 quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu trong đầu tư vào Đồng Nai.

Tại hội nghị, vấn đề được nhiều doanh nghiệp FDI kiến nghị và thắc mắc là việc hoàn thuế, chính sách thuế, môi trường, xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính, giá thuê đất, hạ tầng giao thông, đào tạo nghề công nghệ cao...

Đa số các kiến nghị, vướng mắc nói trên của doanh nghiệp FDI đều được đại diện lãnh đạo các sở ngành, liên quan trả lời cụ thể. Ngoài ra, một số câu hỏi liên quan đến chính sách của trung ương cũng đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận để có ý kiến với trung ương giải quyết.

Đại diện các doanh nghiệp FDI kiến nghị một số khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động
Đại diện các doanh nghiệp FDI kiến nghị một số khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Đồng Nai đang thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI  đầu tư.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đồng Nai luôn có chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp, nên yêu cầu các sở, ngành hạn chế kiểm tra doanh nghiệp. Khi thực sự có yêu cầu kiểm tra, thì phối hợp các sở, ngành tổ chức đoàn kiểm tra rồi trình UBND tỉnh phê duyệt để hạn chế gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Mặt khác, quá trình kiểm tra cũng là nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động được tốt hơn.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cũng yêu cầu phía doanh nghiệp FDI nên thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về đầu tư, thuế, môi trường, chính sách với lao động... Trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, có thể phản ánh trực tiếp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư để được kịp thời tháo gỡ.

                                                                   Hương Giang

      

Tin xem nhiều