Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao huy hiệu, chúc tết đảng viên 70 năm tuổi Đảng

12:02, 04/02/2016

(ĐN)- Sáng 3-2, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí: Phan Tuân, 97 tuổi và Huỳnh Xuân Cảnh, 88 tuổi.

(ĐN)- Sáng 3-2, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí: Phan Tuân, 97 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Đồng Tâm, Đảng bộ xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) và Huỳnh Xuân Cảnh, 88 tuổi, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Phú Lập (huyện Tân Phú).

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Xuân Cảnh (huyện Tân Phú). Ảnh: N.Thư
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Xuân Cảnh (huyện Tân Phú). Ảnh: N.Thư

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Tư đã ghi nhận những cống hiến của 2 đảng viên lão thành, đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, kiên định, trung thành dưới lá cờ của Đảng suốt 70 năm qua. Đồng chí mong rằng 2 đảng viên lão thành tiếp tục là tấm gương sáng về giữ vững truyền thống gia đình, truyền thống cách mạng để các thế hệ sau học tập, noi theo. Nhân dịp năm mới 2016, đồng chí Trần Văn Tư chúc các đồng chí Phan Tuân và Huỳnh Xuân Cảnh sức khỏe, trường thọ và đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp bên gia đình.

* Sáng 3-2, Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh đã đến thăm và chúc Tết 2 đảng viên 70 năm tuổi Đảng ở TX.Long Khánh và huyện Trảng Bom.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh thăm, chúc Tết, tặng quà cho đảng viên Hoàng Thị Minh Thu
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh thăm, chúc Tết, tặng quà cho đảng viên Hoàng Thị Minh Thu

Ở TX.Long Khánh, sau khi thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh đã đến thăm và chúc tết đảng viên Đoàn Lãng tại nhà riêng (KP.4, phường Xuân Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bản thân và gia đình đồng chí Đoàn Lãng. Mặc dù đã 102 tuổi đời nhưng đồng chí vẫn còn rất minh mẫn. Đồng chí tập luyện thể dục đều đặn mỗi ngày và còn có thể chỉ bảo các cháu, chắt trong việc học hành. Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh chúc vợ chồng đồng chí Đoàn Lãng nhiều sức khỏe để sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

 Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ TX.Long Khánh
Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ TX.Long Khánh

Ở huyện Trảng Bom, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh cũng đã dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện; thăm và chúc tết đảng viên Hoàng Thị Minh Thu (97 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến). Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh rất vui mừng vì cụ Minh Thu vẫn còn rất khỏe mạnh, trí nhớ tốt, đồng thời chúc cụ luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng đối với con cháu và các đảng viên trẻ.

* Sáng 2-2, đồng chí Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã đến thăm và chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Sự, 70 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ KP.2, Đảng bộ phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Đức Sự
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Đức Sự

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động tích cực, gan dạ, kiên cường trong kháng chiến, cũng như hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Đức Sự. Thế hệ đảng viên hôm nay luôn biết ơn và noi theo tấm gương mẫu mực của người đảng viên như ông. Đồng chí chúc ông luôn mạnh khỏe, có ý kiến đóng góp vì sự phát triển của địa phương, của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Sự năm nay 92 tuổi, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi.

Ngọc Thư - Nga Sơn - Hạnh Dung - Phương Hằng

 

Tin xem nhiều