Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều mặt hàng tăng giá trong những ngày cận Tết

04:02, 05/02/2016

(ĐN)- Trong những ngày cận Tết Bính Thân 2016, giá các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong những ngày Tết đã bắt đầu tăng giá...

(ĐN)- Trong những ngày cận Tết Bính Thân 2016, giá các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong những ngày Tết đã bắt đầu tăng giá...

* Nhiều loại trái cây giá tăng gấp 1,5- 2 lần ngày thường

Ngày 5-2, giá một số loại trái cây bán lẻ tại các chợ trên địa bàn TP. Biên Hòa tăng khá cao như: xoài, chuối xanh, quýt, mãng cầu, dừa, thanh long...

Giá nhiều loại trái cây tăng gấp 1,5-2,5 lần ngày thường.
Giá nhiều loại trái cây tăng gấp 1,5-2,5 lần ngày thường (ảnh: HG)

Theo đó, giá xoài cát Hòa Lộc loại I khoảng 100-110 ngàn đồng/kg, tăng gấp 2 lần ngày thường; xoài 3 mùa mưa 20-22 ngàn đồng/kg, tăng gấp 1,5 lần; chuối xanh 20-25 ngàn đồng/kg, tăng gấp 2-2,5 lần ngày thường; quýt 50-55 ngàn đồng/kg, tăng gấp 1,5 lần ngày thường; dừa loại trái nhỏ dùng cho mâm ngũ quả 10-12 ngàn đồng/trái, tăng gấp 2 lần; thanh long ruột trắng 15-18 ngàn đồng/kg, tăng gấp 2 lần...

Giá các loại trái  cây bắt đầu tăng cao từ ngày 4-2 và khả năng sẽ còn giữ giá cao tới ngày 7-2, vì những ngày cận tết Nguyên đán người tiêu dùng thường mua các loại trái cây để thờ cúng tổ tiên. Theo các nhà vườn, thì giá bán các loại trái cây trên tại vườn chỉ bằng 30-40% giá bán lẻ tại chợ.

* Lá dong và các nguyên, phụ liệu gói bánh tét, bánh chưng đắt hàng, lên giá...

Trong những ngày từ 26-28 tháng chạp năm nay, tại các chợ ở TP.Biên Hòa, tuy giá bánh chưng, bánh tét gói sẵn không tăng, chỉ giao động từ 150-250 ngàn đồng/cặp, nhưng người tiêu dùng hiện nay lại có xu hướng tự gói bánh trong những ngày cuối năm, nên lá dong và các nguyên, phụ liệu gói bánh cũng trở nên đắt hàng, lên giá...

Khách hàng lựa chọn lá
Khách hàng lựa chọn lá dong (ảnh: KV)

Giá lá dong hiện tăng 10 ngàn đồng/bó so với năm ngoái. Loại lá đại dài khoảng 60cm có giá 70 ngàn đồng/bó 50 lá. Lá nhỏ nhất với chiều dài 30cm, giá 30 ngàn đồng/bó. Lá dong bày bán tại các chợ đa phần được lấy từ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Các nguyên liệu, phụ kiện gói bánh cũng tăng nhẹ như: dậu xanh tăng 5 ngàn đồng/kg; lạt buộc bánh tăng 2 ngàn đồng/bó; khuôn bánh có giá 15-20 ngàn đồng/cái, tăng 5 ngàn đồng… Ngoài lá dong, lá chuối cũng bán khá chạy trong mấy ngày qua, mỗi kg lá chuối dược bán với giá 10 ngàn đồng...

* Giá các sản phẩm khô biến động

Mặc dù nguồn cung dồi dào, nhưng theo các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng khô như: tôm, mực, miến, măng, nấm hương, mộc nhĩ…, thì giá cả loại hàng này năm nay vẫn tăng từ 20-70 ngàn đồng, tùy mức độ khan hàng.

Các gian hàng khô tất bật dọn hàng bán tết
Các gian hàng khô tất bật dọn hàng bán tết (ảnh: KV)

Tại một sạp ở chợ Sặt, TP.Biên Hòa, mặt hàng măng khô năm nay được bày bán khá nhiều và đa dạng như: măng lưỡi heo, măng lá, măng vầu... Giá mỗi kg măng khô hiện giao động từ 150-300 nghìn đồng/kg. Nấm hương chất lượng với dòng nấm to, cánh nấm dày được bán với giá 300-350 ngàn đồng/kg. Cách đây một tuần giá khô mực và tôm khô tại các chợ cũng đã tăng khoảng 10%, hiện giá khô mực loại 1 đã tăng lên 600-670 ngàn đồng/kg, tôm khô loại một cũng tăng mạnh với giá 800-900 ngàn đồng/kg.

Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm khô đều không được đóng gói, không nhãn mác nên người tiêu dùng cần cẩn thận lựa chọn sản phẩm an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe gia đình.

Thu hoạch tôm càng xanh tại Trà Cổ (huyện Tân Phú). Ảnh: B.Nguyên
Thu hoạch tôm càng xanh tại Trà Cổ (huyện Tân Phú). Ảnh: B.Nguyên

* Tôm, cua, vịt, gà tam hoàng tăng giá

Trong khi đó, theo các chủ vựa chuyên cung cấp các loại thủy sản nước lợ tại Nhơn Trạch, khoảng 1 tháng trước tết, giá nhiều loại thủy sản nước lợ, như: tôm, cua…biến động mạnh. Trong đó, giá mặt hàng tôm tăng cao nhất, hiện tăng từ 30-50 ngàn đồng/kg so với tháng trước đó. Vùng nuôi tôm càng xanh tại Trà Cổ (huyện Tân Phú) năm nay vừa trúng mùa vừa giá cao, tăng khoảng 20 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân các mặt hàng này tăng giá do nhu cầu tiêu thụ dịp tết tăng đột biến trong khi nguồn cung năm nay giảm so với mọi năm vì nhiều vùng nuôi tôm thất mùa.

Chăn nuôi vịt trang trại ở xã Gia Kiêm huyện Thống Nhất.
Chăn nuôi vịt trang trại ở xã Gia Kiêm huyện Thống Nhất (ảnh: HG)

Còn ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, từ ngày 2-2, giá gà tam hoàng, vịt liên tục tăng. Hiện giá gà tam hoàng bán tại trại khoảng 48-49 ngàn đồng/kg, tăng khoảng 10 ngàn đồng/kg so với dịp cuối tháng 1-2016. Giá vịt dao động từ 48-50 ngàn đồng/kg, tăng 9-10 ngàn đồng/kg.

Ngoài giá tăng, thì những ngày gần tết, gà tam hoàng, vịt bán rất chạy do nhu cầu sử dụng tăng cao. Có đến trên 60% gà, vịt của Đồng Nai được bán cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận khác, còn số lượng tiêu thụ trên địa bàn chỉ gần 40%. Đồng Nai hiện là nơi có đàn vịt nuôi theo hình thức thức trang trại lớn nhất vùng Đông Nam bộ.                                                       

 Hương Giang - Kim Vũ - Bình Nguyên

 

                                                                         

 

Tin xem nhiều