Báo Đồng Nai điện tử
En

Du lịch Đồng Nai khởi sắc

05:02, 17/02/2016

(ĐN)- Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong những ngày Tết nguyên đán Bính Thân 2016, các khu du lịch của tỉnh đã đón 124.200 lượt khách đến vui chơi, giải trí, đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng, tăng hơn 27% về lượng khách và tăng 39% về doanh thu so với Tết nguyên đán 2015.

(ĐN)- Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong những ngày Tết nguyên đán Bính Thân 2016, các khu du lịch của tỉnh đã đón 124.200 lượt khách đến vui chơi, giải trí, đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng, tăng hơn 27% về lượng khách và tăng 39% về doanh thu so với Tết nguyên đán 2015.

Các em thiếu nhi chơi trò xe đua mini tại Khu du lịch Bửu Long. (Ảnh minh hoạ)
Các em thiếu nhi chơi trò xe đua mini tại Khu du lịch Bửu Long. (Ảnh minh hoạ)

Để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Tết, các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện, hàng hóa, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…Đồng thời, đầu tư thêm một số cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ để làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ Tết cho nhân dân. Theo đó, Tết này khu du lịch Bửu Long đã đón khoảng 20 ngàn lượt khách đến tham quan, đạt doanh thu 1,7 tỷ đồng; điểm du lịch thác Giang Điền đón khoảng 13 ngàn lượt khách, đạt doanh thu 1,5 tỷ đồng; điểm du lịch Vườn Xoài, đón khoảng 25 ngàn lượt khách, đạt doanh thu 3 tỷ đồng…Bên cạnh đó, các điểm du lịch khác, như Thác Đá Hàn, Bò Cạp Vàng, vườn Quốc gia Cát Tiên, công viên Suối Mơ cũng đã thu hút từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn khách đến tham quan, vui chơi trong dịp Tết. Ngoài ra, Tết năm nay trên địa bàn tỉnh còn có điểm du lịch Làng Tre Việt, phục vụ nhiều chương trình vui chơi cho khách, như đua thuyền thúng, đạp xe dưới nước, thi gói bánh tét, làm ông đồ…Điểm du lịch núi Chứa Chan cũng đã tích cực đầu tư hơn 300 tỷ đồng để đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo núi Chứa Chan, nên lượng khách đến đây vào dịp Tết đã đạt hơn 30 ngàn lượt.

Phương Hằng

Tin xem nhiều