Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh lý một hợp đồng trồng khảo nghiệm cây siêu cao lương

05:01, 16/01/2016

(ĐN)- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Phan Văn Báu cùng các cán bộ thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh vào chiều 15-1, đã có buổi đánh giá kết quả trồng khảo nghiệm giống cây siêu cao lương vụ 2 tại vườn của nông dân Trần Văn Điệp, ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

(ĐN)- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Phan Văn Báu cùng các cán bộ thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh vào chiều 15-1, đã có buổi đánh giá kết quả trồng khảo nghiệm giống cây siêu cao lương vụ 2 tại vườn của nông dân Trần Văn Điệp, ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Cũng cùng ngày, đại diện phía Công ty TNHH siêu cao lương SOL Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng trồng và thu mua 0,5 hécta siêu cao lương của hộ ông Điệp.

Dựa vào hợp đồng thanh lý, công ty sẽ tính sản lượng vụ 3 bằng vụ 2. Sản phẩm cây siêu cao lương vụ 2 sẽ giao cho nông dân tự thu hoạch và sử dụng.

Được biết, phía Công ty TNHH siêu cao lương SOL Việt Nam đã ký hợp đồng trồng khảo nghiệm cây siêu cao lương với 4 hộ thuộc 3 huyện: Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của nông dân thì hiệu quả kinh tế vụ 1 của cây siêu cao lương không cao hơn so với các cây trồng khác, như: lúa, bắp, mì… Đại diệnTrung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết mặc dù đây là loại cây trồng có độ tái sinh rất cao (1 năm cho thu hoạch 3 vụ), nhưng nay chỉ mới đến đầu vụ thứ 2 mà sản lượng đã giảm rõ rệt.

Kim Vũ

Tin xem nhiều