Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử người cảnh giới tại 8 "điểm đen" tai nạn giao thông

03:01, 13/01/2016

(ĐN)- Ngày 13-1, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về hướng dẫn cảnh giới tại các vị trí đường ngang dân sinh trên địa bàn Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 13-1, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về hướng dẫn cảnh giới tại các vị trí đường ngang dân sinh trên địa bàn Đồng Nai.

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại xã Hóa An (TP.Biên Hòa.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại xã Hóa An (TP.Biên Hòa)

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 8 điểm đen về nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt. Những vị trí đường ngang dân sinh được người dân mở ra bất hợp pháp trong thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đây là các điểm giao cắt rất phức tạp, đông dân cư sinh sống nên năm nào cũng xảy ra tai nạn, gây chết người. Vì vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Công ty quản lý đường sắt Sài Gòn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cảnh giới tại 8 vị trí đường ngang dân sinh phức tạp trên địa bàn TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh và huyện Trảng Bom.

Theo đó, mỗi vị trí sẽ có 4-5 người dân sống gần 2 bên đường ngang thay phiên nhau tổ chức cảnh giới, ghi chép lịch trình và giờ giấc tàu hỏa chạy qua. Từ đó, cảnh báo cho người đi đường không nên di chuyển trên đường sắt, dừng ở vị trí an toàn mỗi khi có tàu đến. Đội gác chắn trực gác từ 6-20 giờ hàng ngày, được bồi dưỡng nghiệp vụ gác chắn theo hướng dẫn của đơn vị đường sắt nhằm đảm bảo công tác gác chắn thực hiện theo đúng quy định.

Trong năm 2015, Đồng Nai xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường sắt (tăng 1 vụ  so với năm 2014)  khiến 12 người chết và 3 người bị thương. TP.Biên Hòa là địa bàn có số vụ tai nạn giao thông đường sắt nhiều nhất khiến 8 người chết.

Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều