Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7

02:12, 04/12/2015

(ĐN)- Ngày 4-12, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu (10/12/1045 – 10/12/2015)...

(ĐN)- Ngày 4-12, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân khu (10/12/1045 – 10/12/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Huân chương Ít-xa-la hạng Hai của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Vương quốc Campuchia.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện Chính phủ, Bộ Quốc phòng Vương Quốc Campuchia, Lào; lãnh đạo các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh…đã đến dự.

7.	Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7
Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7

Đến dự lễ, về phiá tỉnh Đồng Nai, có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cách đây vừa tròn 70 năm, thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-12-1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Hội nghị quân sự Nam bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập các chiến khu: 7, 8, 9. Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ trở thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, đó chính là Quân khu 7 hôm nay. Theo đề nghị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định công nhận ngày 10-12 hàng năm là Ngày truyền thống của Quân khu.

5.	Trung tướng Thông – Lơi – Si – Ti – Vông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao Huân chương Ít-xa-la hạng Hai cho Quân khu 7.
 Trung tướng Thông – Lơi – Si – Ti – Vông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao Huân chương Ít-xa-la hạng Hai cho Quân khu 7.

Ra đời trong phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân, mà đỉnh cao là Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng, các lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết một lòng, không ngại gian khổ, hy sinh, vừa chiến đấu, vừa xây dựng phát triển lực lượng từ nhỏ đến lớn.

Đại tướng Tea Banh (bên trái), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương Quốc Campuchia, thừa ủy nhiệm của Quốc Vương Campuchia trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất cho Quân khu 7
Đại tướng Tea Banh (bìa phải), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương Quốc Campuchia, thừa ủy nhiệm của Quốc Vương Campuchia trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất cho Quân khu 7

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân khu 7 là một trong những nơi trực tiếp đụng đầu lịch sử giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng. Các lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ đã anh dũng vượt qua những năm tháng vô cùng ác liệt, vừa chiến đấu vừa xây dựng, góp phần làm nên đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

4.	Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 gặp gỡ đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 gặp gỡ đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước.

Ngay sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã bước ngay vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Lực lượng vũ trang Quân khu còn tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam; làm nghĩa vụ quốc tế, cùng các đơn vị bạn cứu đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của bọn phản động Pôn pốt - Iêng-sary.

Tặng hoa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng
Tặng hoa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục coi trọng nhiệm vụ huấn luyện, sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Quân khu 7 còn tích cực tham gia, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng các khu dân dân cư, góp phần chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc ít người ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường thăm hỏi đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường thăm hỏi đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước.

Với những thành quả đã đạt được, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ
Các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7. Quốc vương Campuchia đã quyết định tặng Huân chương Hữu nghị hạng Nhất; Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã quyết định tặng thưởng Huân chương Ít-xa-la hạng Hai cho lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trần Danh

Tin xem nhiều