Báo Đồng Nai điện tử
En

Tưởng niệm 195 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

10:10, 25/10/2015

(ĐN)- Sáng 24-10, tại Nhà Bái đường - Văn miếu Trấn Biên, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức tưởng niệm 195 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Du (1820-2015)...

(ĐN)- Sáng 24-10, tại Nhà Bái đường - Văn miếu Trấn Biên, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức tưởng niệm 195 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Du (1820-2015)...

học sinh tham quan Vườn tượng Danh nhân văn hóa Trấn Biên
Học sinh tham quan Vườn tượng Danh nhân văn hóa Trấn Biên

150 giáo viên và học sinh đến từ 3 trường: THPT Nam Hà, THPT Chu Văn An và tiểu học Nguyễn Du (TP.Biên Hòa) đã đến dự và tham gia vào nhiều hoạt động phong phú, như: dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân văn hóa (trong đó có Danh nhân văn hóa Nguyễn Du) đang được thờ phụng tại Nhà Bái đường; nghe Tổng thư ký Hội sử học Đồng Nai Trần Quang Toại ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du; trả lời câu hỏi liên quan đến Danh nhân văn hóa Nguyễn Du do ban tổ chức đưa ra và nhận quà; nghe giới thiệu về Văn miếu Trấn Biên, thăm Vườn tượng Danh nhân văn hóa Trấn Biên và sinh hoạt văn nghệ bên tượng của Danh nhân văn hóa Nguyễn Du.

học sinh tham gia lễ tưởng niệm trả lời câu hỏi liên quan đến Danh nhân văn hóa Nguyễn Du do ban tổ chức đưa ra và nhận quà
Các em học sinh trả lời câu hỏi liên quan đến Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

Tổng thư ký Hội sử học Đồng Nai Trần Quang Toại cho biết, theo các tài liệu lịch sử thì Đại thi hào Nguyễn Du (sinh năm 1766, mất năm 1820), tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên. Ông xuất thân trong một gia đình quý tộc và là một nhà thơ nổi tiếng của đất nước thời phong kiến. Tác phẩm tiêu biểu và được người đời ca tụng nhất của Nguyễn Du là Truyện Kiều. Tác phẩm này được viết bằng chữ Nôm, gồm 3.254 câu thơ theo thể lục bát với nội dung chính xoay quanh cuộc đời lưu lạc sau khi bán mình chuộc cha của Thúy Kiều. Truyện Kiều đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Ngoài Truyện Kiều, Nguyễn Du còn có nhiều sáng tác văn học khác, như: "Văn Chiêu hồn" (Văn tế thập loại chúng sinh) được viết theo thể thơ song thất lục bát, gồm 184 câu thơ chữ Nôm; “Thác lời trai phường nón” được viết bằng thể lục bát với 48 câu gắn với nội dung thay lời anh con trai phường nón làm thơ tỏ tình với cô gái phường vải... Năm 2013, Đại hội đồng UNESCO đã vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới.

Được tham gia vào các hoạt động tại lễ Tưởng niệm 195 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Du (1820-2015), em Trần Thị Thu Hương, học sinh Trường THPT Chu Văn An, chia sẻ: “Buổi sinh hoạt đã giúp em có thêm nhiều kiến thức lịch sử bổ ích về Đại thi hào Nguyễn Du cũng như về Văn miếu Trấn Biên. Mong rằng những hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đề cao tinh thần trọng học như thế này sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên”.

Văn Truyên

Tin xem nhiều