Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

01:09, 29/09/2015

(ĐN)- Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào sáng 29-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực...

(ĐN)- Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 vào sáng nay 29-9, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Nai đã đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, có 19/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm 12%, cao hơn bình quân chung cả nước và trong vùng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt hơn 3 ngàn USD, tăng 2,55 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp dịch vụ tăng khá nhanh. >>> Xem toàn văn bài phát biểu

Đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
Đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, nông nghiệp của tỉnh cũng là một điểm sáng phát triển theo hướng hiện đại. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo đó, Đồng Nai đã có 46,3% số xã và 2 đơn vị cấp huyện đầu tiên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quy hoạch được chú trọng và có nhiều tiến bộ. Tỉnh đã quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, trong đó có các giải pháp đột phá về nguồn nhân lực, kết cấu kinh tế, hạ tầng xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo có chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh và khá bền vững; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, hệ thống chính trị được kiện toàn, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên được nâng cao, phát huy được sức mạnh của mặt trận và các đoàn thể.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Các đại biểu lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Đặc biệt, Đảng bộ Đồng Nai đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; có nhiều mô hình sáng tạo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nhiều chuyển biến quan trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Những kết quả của Đảng bộ Đồng Nai góp phần thắng lợi vào thực hiện Nghị quyết XI của Đảng và những kết quả ở Đồng Nai cũng góp phần hình thành những chủ trương, chính sách cho Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Đồng Nai đạt được trong 5 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các Mẹ Việt Nam anh hùng về dự Đại hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các Mẹ Việt Nam anh hùng về dự Đại hội

Tuy nhiên, cũng theo Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai cần nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục. Theo đó, kinh tế của tỉnh tuy phát triển nhanh nhưng chưa bền vững, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có xu hướng giảm. Trình độ khoa học công nghệ còn lạc hậu, các ngành dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao phát triển chưa nhiều. Công tác quản lý tài nguyên môi trường có mặt còn bất cập. Sự liên kết vùng còn hạn chế. Nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng kinh tế xã hội, chất lượng dịch vụ, nhất là nhà ở cho người lao động còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, an ninh trật tự chưa thực sự vững chắc. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu... Công tác quản lý của chính quyền, cải cách hành chính còn hạn chế. Hoạt động mặt trận, đoàn thể có mặt chưa cao.

 Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay chúc mừng Đại tá - Anh hùng LLVT nhân dân Lê Bá Ước

Thủ tướng đề nghị đại hội thảo luận làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Thủ tướng cho biết, một trong những mục tiêu tổng quát của nước ta 5 năm tới là: tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp hiện đại, Đảng bộ Đồng Nai cần quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các mục tiêu của Trung ương để phù hợp tình hình thực tế của Đồng Nai. Tỉnh cũng cần nỗ lực phấn đấu với ý chí quyết tâm cao nhất xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Thủ tướng
Thủ tướng Chính phủ chụp hình lưu niệm với các đại biểu nữ tham dự Đại hội

[links(left)]Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng cần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả hơn nữa các mục tiêu phát triển kinh tế, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh. Thu hút đầu tư có chọn lọc, thân thiện môi trường, nâng cao cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, khuyến khích phát triển mạnh các loại hình tài chính, thương mại, dịch vụ, logictic để cùng các vùng và TP.Hồ Chí Minh hoàn thành đồng bộ các loại thị trường. Phát triển các dịch vụ phục vụ người lao động ở các khu công nghiệp, những tiềm năng của tỉnh, chú trọng thực hiện tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị Đồng Nai ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hình thành các chuỗi giá trị khép kín, hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp cùng các ngành Trung ương, triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có xây dựng sân bay Long Thành. Có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường, tai nạn giao thông, tái định cư cho người dân. Phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín vùng Đông Nam bộ, khuyến khích chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ mới; đặc biệt quan tâm bảo vệ và cải thiện môi trường; chăm lo phúc lợi xã hội; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tổ chức, năng lực lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03…

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Thủ tướng yêu cầu Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, bầu chọn những đồng chí có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, trước dân, có uy tín; cơ cấu hợp lý; phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của Trung ương.

Phương Hằng

Tin xem nhiều