Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt

10:09, 06/09/2015

(ĐN)- Sáng 6-9, tại Trường trung cấp nghề 26-3 (TP.Biên Hòa), Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9).

(ĐN)- Sáng 6-9, tại Trường trung cấp nghề 26-3 (TP.Biên Hòa), Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015). Bà Somrudee Poopornanake, Phó tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh đã đến dự.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai, tặng hoa cảm ơn bà Somrudee Poopornanake, Phó tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu đã đến dự họp mặt. Ảnh: N.Tuyết
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai, tặng hoa cảm ơn bà Somrudee Poopornanake, Phó tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu đã đến dự họp mặt. Ảnh: N.Tuyết

Tại buổi họp mặt, trên 140 đại biểu, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai và đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh đã cùng nhau ôn lại khoảnh khắc cách đây 70 năm, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, người dân Việt Nam trở thành công dân của một nước tự do, độc lập; những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong chặng đường 70 năm qua…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Bà mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nhằm tăng cường, củng cố tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa 2 dân tộc Việt Nam - Thái Lan. Đối với cộng đồng người Việt Nam cũng như Thái Lan tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cách mạng, tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã thông qua chương trình hoạt động năm 2015 của Hội và tổ chức mừng thọ 2 hội viên tròn 80 tuổi.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều