Báo Đồng Nai điện tử
En

Học sinh Trường Sa đón năm học mới

04:09, 05/09/2015

(ĐN)- Hòa nhịp cùng hơn 20 triệu học sinh trên mọi miền đất nước, đúng 7 giờ sáng 5-9, học sinh ở ba đảo: Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Song Tử Tây cũng đồng loạt khai giảng, bước vào năm học mới 2015-2016.

(ĐN)- Hòa nhịp cùng hơn 20 triệu học sinh trên mọi miền đất nước, đúng 7 giờ sáng 5-9, các em học sinh ở ba đảo: Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Song Tử Tây cũng đồng loạt khai giảng, bước vào năm học mới 2015-2016. 

Học sinh đảo Trường Sa lớn cùng các đại biểu từ đất liền ra thăm
Học sinh đảo Trường Sa lớn cùng các đại biểu từ đất liền ra thăm

Tại đảo Trường Sa lớn, ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh thăm nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa tại Đài liệt sĩ. Các em học sinh ở hai trường: Song Tử Tây, Sinh Tồn sau giờ khai giảng đã tập trung sinh hoạt, vui văn nghệ. Thầy giáo Lê Xuân Quyết ở đảo Song Tử Tây cho biết, Trường đảo Song Tử  Tây có 11 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Năm nay, trường đón 2 em vào lớp một. Tất cả các em đều con của người dân sống trên đảo.

Cùng dạy học ở đảo Song Tử Tây với thầy giáo Lê Xuân Quyết, còn có thầy giáo trẻ Đồng Minh Hiệp, nguyên là sinh viên khoa Tiểu học, khóa 35, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Cả hai thầy giáo trẻ này đều quê gốc ở Khánh Hòa viết đơn ra Trường Sa dạy học từ năm 2014. “Đây là năm học thứ hai tôi dạy học ở đảo Song Tử Tây. Tôi muốn thử sức của mình ở nơi đảo xa này cùng các chiến sĩ hải quân. Trên tinh thần tạo mọi điều kiện vật chất tinh thần, chăm lo cho các em học sinh, tất cả bút, sách giáo khoa, vở ghi đều được huyện đảo cấp miễn phí” - thầy Hiệp nói.

Mai Thắng

 

 

 

Tin xem nhiều