Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra phòng trọ phát hiện ma túy

05:08, 20/08/2015

(ĐN)- Ngày 20-8, Công an phường Tân Mai, TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Hồ Đăng Hiếu (21 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho Công an TP.Biên Hòa sau khi phát hiện đối tượng này sử dụng và tàng trữ ma túy trong phòng trọ.

(ĐN)- Ngày 20-8, Công an phường Tân Mai, TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Hồ Đăng Hiếu (21 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho Công an TP.Biên Hòa sau khi phát hiện đối tượng này sử dụng và tàng trữ ma túy trong phòng trọ.

Hiếu bị bắt giữ cùng tang vật tại cơ quan công an.
Hiếu bị bắt giữ cùng tang vật tại cơ quan công an.

 Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 19-8, Công an phường Tân Mai bất ngờ kiểm tra dãy phòng trọ do bà N.T.H làm chủ (tại khu phố 1, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa). Khi đến phòng của Hiếu thuê trọ, lực lượng công an phát hiện đối tượng này đang trong tình trạng “phê” ma túy và nhảy múa trong tiếng nhạc và đèn điện nhấp nháy.

Thấy công an xuất hiện, Hiếu đã nhanh chóng ném một bịch ma túy nhưng bị lực lượng công an phát hiện thu giữ. Tiếp tục khám xét phòng của đối tượng này, công an đã thu giữ 92 vỏ bịch nhựa, 7 ống nở thủy tinh, 2 hộp quẹt, 1 bịch ống hút (đều là những dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy) và nhiều dụng cụ khác.

Làm việc với công an, Hiếu khai số ma túy trên vừa được đối tượng này mua của một phụ nữ trên đường Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa) với giá 1,5 triệu đồng.

Ngoài việc phát hiện Hiếu có tàng trữ ma túy, tổ công tác của Công an phường Tân Mai tiếp tục kiểm tra một số phòng trọ gần đó đã phát hiện và thu giữ nhiều mã tấu, kiếm của một số đối tượng khác.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích