Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu xây dựng TP.Biên Hòa đạt chuẩn đô thị loại I

12:08, 21/08/2015

(ĐN)- Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 21-8, Đại hội đại biểu TP.Biên Hòa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bế mạc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 4 nhiệm vụ đột phá...

[links()](ĐN)- Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 21-8, Đại hội đại biểu TP.Biên Hòa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bế mạc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự phiên bế mạc đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự phiên bế mạc đại hội

Tới dự Đại hội trong phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Vy Văn Vũ, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí đại diện cho các ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.Biên Hòa (khóa XI) ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ TP.Biên Hòa (khóa XI) ra mắt Đại hội

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Biên Hòa (nhiệm kỳ 2015-2020) với 4 nhiệm vụ đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có việc nâng cao về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, nhất là các dịch vụ nhà ở, giáo dục - đào tạo, dịch vụ tài chính hiện đại và các dịch vụ khác hỗ trợ công nghiệp; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư để xây dựng TP.Biên Hòa đạt chuẩn đô thị loại I.

Đồng chí Thi Văn Dũng, Phó bí thư Thành ủy khóa X tặng hoa tri ân đồng chí Trịnh Tuấn Liêm (Bí thư Thành ủy khóa X) thôi không tham gia Ban chấp hành chờ điều chuyển công tác mới.
Đồng chí Thi Văn Dũng, Phó bí thư Thành ủy tặng hoa tri ân đồng chí Trịnh Tuấn Liêm, Bí thư Thành ủy khóa X thôi không tham gia Ban chấp hành chờ điều chuyển công tác mới.

Theo đó, trong 5 năm: 2015-2020, thành phố sẽ thực hiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 125 - 130 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm đạt hoặc vượt dự toán cấp trên giao. Đến năm 2020, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,4% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2015 - 2020), tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo nghề đến năm 2020 đạt 78%; giải quyết việc làm hàng năm 23.500 lao động, phấn đấu giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị đến năm 2020 còn 2%.

Đồng chí Phạm Anh Dũng, Phó bí thư Thành ủy khóa X tặng hoa tri ân các đồng chí thôi không tham gia ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới
Đồng chí Phạm Anh Dũng, Phó bí thư Thành ủy tặng quà tri ân các đồng chí thôi không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới

Bên cạnh đó, thành phố sẽ phấn đấu phát triển đảng viên hàng năm đạt từ 4 - 5% so tổng số đảng viên đầu năm. Hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch - vững mạnh, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa mới
Đồng chí Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa mới

Cũng tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Đảng bộ TP.Biên Hòa (khóa XI) gồm 43 đồng chí đã ra mắt Đại hội. Các đồng chí: Phạm Anh Dũng, Thi Văn Dũng và Huỳnh Tấn Đạt được bầu làm Phó bí thư Thành ủy (khóa XI). Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 8 đồng chí do đồng chí Trần Thị Mai Thảo làm Chủ nhiệm; đồng thời bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 31 đồng chí.

Tin, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều