Báo Đồng Nai điện tử
En

Văn Cao "Mùa xuân đầu tiên"

04:07, 26/07/2015

(ĐN)- Đó là tên gọi của đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Văn Cao (7/1995 – 7/2015) vừa được Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức vào tối ngày 25-7 tại Hội quán Trấn Biên.

(ĐN)- Đó là tên gọi của đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Văn Cao (7/1995 – 7/2015) vừa được Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức vào tối ngày 25-7 tại Hội quán Trấn Biên.

Tiết mục tốp ca nữ “Mùa xuân đầu tiên” tại đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Văn Cao diễn ra tại Hội quán Trấn Biên vào tối ngày 25-7.
Tiết mục tốp ca nữ “Mùa xuân đầu tiên” tại đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Trong đêm nhạc, ngoài phần ôn lại cuộc đời và sự nghiệp, cũng như những cống hiến của cố nhạc sĩ Văn Cao đối với nền âm nhạc nước nhà, khán giả còn được nghe 10 ca sĩ chuyên và không chuyên ở trong và ngoài tỉnh thể hiện lại những sáng tác nổi tiếng của ông, như: Mùa xuân đầu tiên, Thiên thai, Bến xuân, Làng tôi, Suối mơ, Giọt mưa thu…

Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Tên tuổi của ông gắn liền với bài hát quốc ca của Việt Nam – “Tiến quân ca”. Ngoài ra, nhiều bài hát về đề tài cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, con người của ông cũng đã đi sâu vào lòng người, như: Buồn tàn thu, Tiến về Hà Nội, Trường ca sông Lô, Trương Chi…

Văn Truyên

 

 

 

 

Tin xem nhiều