Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 cao nhất là 36,5 điểm

07:06, 29/06/2015

(ĐN) Sở GD-ĐT vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2015-2016 của các trường THPT tổ chức thi tuyển. Trong đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là của Trường THPT Ngô Quyền với 36,5 điểm...

(ĐN) Sở GD-ĐT vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2015-2016 của các trường THPT tổ chức thi tuyển.

Trường THPT Ngô Quyền có điểm chuẩn cao nhất
Trường THPT Ngô Quyền có điểm chuẩn cao nhất

Theo đó, tùy thuộc vào kết quả thi của thí sinh và chỉ tiêu vào các trường mà Sở GD-ĐT và trường quyết định lấy điểm chuẩn phù hợp. Trong đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là của Trường THPT Ngô Quyền với 36,5 điểm. Trường này cũng xét thêm 43 nguyện vọng 2 với số điểm 37,5. Trường THPT có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp nhất là THPT Kiệm Tân (huyện Thống Nhất), chỉ lấy 6,25 điểm, điểm chuẩn nguyện vọng 2 là 7,5.

Điểm chuẩn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và 3 của các trường THPT còn lại như sau: Trấn Biên (33,5; 34,5; 35,5), Nguyễn Trãi (27,5; 29; 31), Nam Hà (26; 30; 34), Lê Hồng Phong (25; 27,5; 30), Tam Hiệp (17; 26,5; 31), Chu Văn An (16; 22,5; 28,5), Tam Phước (15; 17; 19); Long Thành (18,5; 20), Phước Thiền (13,5; 19,25), Trị An (16,25; 18,5; 24), Vĩnh Cửu (12; 15; 18), Thống Nhất A (25,5; 27,25), Long Khánh (31; 32,5), Sông Ray (7; 10), Võ Trường Toản (7,25; 9,75; 11,5), Xuân Lộc (20; 25), Xuân Thọ (10; 16,5; 24), Tân Phú (17,5; 18,75), Điểu Cải (9,5; 12; 13,5), Đoàn Kết (16; 25); Thống Nhất (15; 19; 24), Ngô Sĩ Liên (19,5; 21,25), Nguyễn Hữu Cảnh (20,5; 23; 26).

Riêng Trường Phổ thông Sư phạm thực hành chưa có điểm chuẩn.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều