Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng thực chất

11:06, 01/06/2015

(ĐN)- Chiều 1-6, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí nhấn mạnh, mọi công tác chuẩn bị phải được thực hiện kỹ lưỡng, không được chủ quan.

(ĐN)- Chiều 1-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm nay được tổ chức trên cả nước vào các ngày 1, 2, 3 và 4-7. Toàn tỉnh có 28.645 thí sinh dự thi, trong đó có 11.078 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp ở 28 điểm thi, phân bố tại  11 huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa; 17.567 thí sinh thi để vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng (thi tại cụm Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh là 11,7 ngàn thí sinh và hơn 5,7 ngàn thí sinh thi ở cụm Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh) và 2.377 thí sinh tự do thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng.

Ngành GD-ĐT dự kiến điều động 1,7 ngàn cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, 250 người làm công tác chấm thi tại cụm thi địa phương, đồng thời hỗ trợ 250 giáo viên làm công tác chấm thi cho các cụm trường đại học.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia tại Sở GD-ĐT. Ảnh: H.Dung
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia tại Sở GD-ĐT. Ảnh: H.Dung

Kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí nhấn mạnh, chỉ còn 1 tháng nữa kỳ thi sẽ diễn ra, do đó mọi công tác chuẩn bị phải được thực hiện kỹ lưỡng, không được chủ quan. Đây là năm thi có nhiều điểm mới, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, sớm xây dựng kế hoạch cụ thể về trách nhiệm, thời gian, tiến độ thực hiện gửi về cơ quan thường trực, trình UBND tỉnh. Sở Y tế cần có dự báo tình hình dịch để chuẩn bị thuốc, nhân lực, đặc biệt là các khu vực xung quanh điểm thi, tích cực chủ động phòng tránh dịch bệnh; các địa phương cảnh giác tình hình mưa bão, có phương án chủ động bảo đảm an toàn, sơ tán nếu có. Các đơn vị cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền để phụ huynh, học sinh hiểu rõ về kỳ thi; ngành GD-ĐT chú ý lựa chọn đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi đảm bảo tư cách đạo đức… Tất cả nhằm đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, phản ánh đúng thực chất chất lượng dạy và học.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều