Báo Đồng Nai điện tử
En

Một nhân viên cây xăng bị chém

11:05, 22/05/2015

(ĐN)- Ngày 22-5, Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra xác minh vụ một nhân viên của cây xăng Suối Linh (đóng tại KP.4, phường Long Bình) bị một nhóm côn đồ chém phải nhập viện.

(ĐN)- Ngày 22-5, Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra xác minh vụ một nhân viên của cây xăng Suối Linh (đóng tại KP.4, phường Long Bình) bị một nhóm côn đồ chém phải nhập viện.

Anh Trần Văn Tuân, một nhân viên cây xăng Suối Linh,  thuật lại việc nhóm côn đồ dùng gậy, mã tấu và cả ghế gỗ tấn công nhân viên cây xăng
Anh Trần Văn Tuân, một nhân viên cây xăng Suối Linh, thuật lại việc nhóm côn đồ dùng gậy, mã tấu và cả ghế gỗ tấn công nhân viên cây xăng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21-5, một nhóm thanh niên khoảng 10 người cầm theo dao, mã tấu xông vào gây sự và chém bị thương nhân viên đang làm việc tại đây là anh Đỗ Danh Hiệu (27 tuổi). Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên nhanh chóng rút đi. Anh Hiệu đã được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Long Bình, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tính giá xăng cho một khách hàng trước đó. Cụ thể, trước đó ít phút trong lúc đổ xăng tại đây, một thanh niên đã cự cãi với anh Hiệu về việc tăng giá xăng. Sau vài lời qua tiếng lại, người này đi ra ngoài gọi điện, một lúc sau có một nhóm côn đồ chạy đến xông vào đánh anh Hiệu.

T.D

Tin xem nhiều