Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyền được thông tin của người tiêu dùng

07:03, 13/03/2015

(ĐN)– Nhân Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới (15-3), sáng 12-3, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai đã tổ chức hội thảo "Quyền được thông tin của người tiêu dùng và dinh dưỡng lành mạnh"

(ĐN) – Nhân kỷ niệm Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới (15-3), sáng 12-3, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai đã tổ chức hội thảo “Quyền được thông tin của người tiêu dùng và dinh dưỡng lành mạnh”.

Quang cảnh hội thảo “Quyền được thông tin của người tiêu dùng và dinh dưỡng lành mạnh”. Ảnh: B.Nguyên
Hội thảo “Quyền được thông tin của người tiêu dùng và dinh dưỡng lành mạnh”. Ảnh: B.Nguyên

Hội thảo tập trung vào các nội dung như: sự nguy hại của hàng gian, hàng giả; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng lành mạnh; quyền của người tiêu dùng…, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, từ mỗi người dân cho đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về quyền lợi của người tiêu dùng, nhất là quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ.

Ông Phạm Gia Hải, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai cho biết, trong những năm qua, hội đã giải quyết hàng chục vụ khiến nại của người tiêu dùng về sản phẩm, hàng hóa, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ, vì thực tế có thể có hàng trăm trường hợp người tiêu dùng gặp vấn đề về hàng hóa, dịch vụ. Người tiêu dùng hãy lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Củng theo ông Hải, năm 2015, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền về quyền của người tiêu dùng; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chương trình khảo sát chất lượng một số nhóm hàng hóa thiết yếu, như: rau, củ quả, thức ăn chăn nuôi; làm cẩm nang hướng dẫn người tiêu dùng về sản phẩm, địa chỉ mua hàng tin cậy; bình chọn danh hiệu doanh nghiệp tin cậy với người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều