Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam ra khỏi danh sách đen ô nhiễm

05:01, 08/01/2015

(ĐN) - Ngày 8-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (huyện Định Quán) về việc khắc phục ô nhiễm và xin ra khỏi danh sách đen về ô nhiễm của tỉnh.

Công ty TNHH AB Mauri La Ngà sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm
Công ty TNHH AB Mauri La Ngà sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm

(ĐN) - Ngày 8-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (huyện Định Quán) về việc khắc phục ô nhiễm và xin ra khỏi danh sách đen về ô nhiễm của tỉnh.

Đây là công ty từng bị xếp vào danh sách đen gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và bị đình chỉ hoạt động vào năm 2012. Sau đó, công ty đầu tư 14 triệu USD xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải và tỉnh cho phép công ty hoạt động trở lại với công suất 5 ngàn tấn/năm. Đồng thời, yêu cầu công ty tiếp tục có những biện pháp khắc phục ô nhiễm để ra khỏi danh sách ô nhiễm.

Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa được cấp chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm vì còn để xảy ra một số sự cố. Cụ thể, trong tháng 4-2014, người dân phát hiện công ty chôn lấp chất thải trong khuôn viên nhà máy và đến tháng 6 và tháng 9-2014, người dân gần công ty lại phản ứng, vì công ty để phát sinh khí thải gây ô nhiễm. Hiện nay, công ty đã khắc phục xong các sự cố và đề nghị tỉnh xem xét đưa ra khỏi danh sách đen. Sở Tài nguyên và môi trường cũng vừa mới lấy mẫu nước thải qua xử lý đưa đi kiểm tra với kết quả đều đạt quy chuẩn.

Ghi nhận những nỗ lực trong khắc phục ô nhiễm của công ty, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh thống nhất sẽ đưa Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam ra khỏi danh sách đen ô nhiễm. Còn nguyện vọng xin nâng công suất hoạt động của công ty, tỉnh sẽ xem xét, vì đây là khu vực đầu nguồn, nếu xảy ra ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người dân ở Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh đang dùng nước sinh hoạt ở hạ du. Về lâu dài, công ty muốn nâng công suất lên cao thì nên di dời vào Khu công nghiệp Định Quán.

                                    Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều