Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhơn Trạch sẽ phát triển hài hòa giữa công nghiệp và dịch vụ

11:08, 11/08/2014

(ĐN)- Ngày 11-8, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã nghe đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch xây dựng 2 báo cáo đồ án nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

(ĐN)- Ngày 11-8, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã nghe đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch xây dựng 2 báo cáo đồ án nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

UBND tỉnh đang nghe đơn vị tư vấn trình đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố mới Nhơn Trạch
UBND tỉnh đang nghe đơn vị tư vấn trình đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố mới Nhơn Trạch. Ảnh: K.Giới.

Theo đơn vị tư vấn, việc phát triển đô thị mới Nhơn Trạch cần hài hòa giữa công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2020, tổng diện tích đất xây dựng đô thị của Nhơn Trạch khoảng trên 10.700 hécta, trong đó khu vực xây dựng đô thị tập trung trên 8.150 hécta, đất xây dựng khu dân cư nông thôn gần 2.600 hécta. Đến năm 2030, tổng diện tích đất xây dựng đô thị hơn 14.100 hécta, trong đó nội thành gần 11 ngàn hécta và ngoại thành khoảng 3.140 hécta. Quy mô dân số dự báo khoảng 850 ngàn người.

Định hướng không gian phát triển khu vực nội thị là khu trung tâm huyện Nhơn Trạch hiện hữu, phát triển mở rộng dọc tuyến đường 25B và 25C làm lõi trung tâm đô thị mới. Vùng phía Bắc ven sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, cù lao Ông Cồn và đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây phát triển các khu chức năng chuyên ngành, như: dịch vụ y tế, du lịch sinh thái, đô thị du lịch. Khu vực nội thị thuộc vùng Tây Nam Nhơn Trạch duy trì làng xóm cũ, vùng sinh thái nông nghiệp và vùng thoát nước tự nhiên. Khu vực Đông Nam phát triển cảng Phước An trên sông Thị Vải và bảo tồn rừng ngập mặn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn làm việc cùng với UBND huyện Nhơn Trạch và cập nhật các thông tin góp ý của huyện cùng các sở, ngành sớm hoàn chỉnh đồ án báo cáo  trình Bộ Xây dựng để báo cáo Chính phủ.

Khắc Giới

Tin xem nhiều