Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai quật trên 30 khối bùn thải nghi vấn độc hại

10:04, 20/04/2014

(ĐN)- Qua tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 17-4, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Định Quán phối hợp với UBND xã La Ngà, đại diện Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam và người dân ấp 4 (xã La Ngà) đã tổ chức khai quật khu vực hố chôn chất thải nghi vấn độc hại trong khuôn viên nhà máy xử lý nước thải của công ty này.

(ĐN)- Qua tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 17-4, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Định Quán phối hợp với UBND xã La Ngà, đại diện Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam và người dân ấp 4 (xã La Ngà) đã tổ chức khai quật khu vực hố chôn chất thải nghi vấn độc hại trong khuôn viên nhà máy xử lý nước thải của công ty này.

Trong khi khai quật, rất nhiều bao tải đựng chất thải màu nâu sậm đặc quánh được tập kết trong hố có đường kính 20x30m và sâu 1,2m bốc mùi hôi nồng nặc rất khó chịu. Đại diện Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam cho rằng đây chỉ là bả bùn không có nguy hại, được tập kết tại đây để làm thí điểm phân vi sinh. Sau khi đem lên, những chất thải màu đen này được chính quyền địa phương yêu cầu đóng vào bao tải mới, chờ cơ quan chức năng mang mẫu đi giám định để từ đó có hướng xử lý phù hợp.

Được biết, Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam đã nhiều lần bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B, cơ quan phía Nam - Bộ Công an) xử phạt với các hành vi: vi phạm về thải khí, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép; vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, UBND tỉnh cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thải khí thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 đến dưới 5 lần.

Văn Tuấn

[links()]

Tin xem nhiều