Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội phải coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên

08:03, 21/03/2014

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh vào ngày 20-3.

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh vào ngày 20-3.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh
Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua. Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Hồng Phương, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan báo chí trong tỉnh còn phải tham mưu cho tỉnh ban hành các quyết sách quan trọng. Đồng chí đề nghị, Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt để tập hợp được đông đảo hội viên tham gia, đồng thời rà soát lại Quy chế của Hội Nhà báo Việt Nam, để có thể thực hiện phù hợp; coi trọng việc thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, bởi nhà báo mà không có tâm thì rất dễ xảy ra tai nạn nghề nghiệp.

Đồng chí cho rằng, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh cần phải có tầm sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ công chúng. Bên cạnh sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục chủ động về kinh phí hoạt động, nghiên cứu phối hợp với các sở, ngành, đơn vị cung cấp các dịch vụ báo chí…

Báo cáo với đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Đồng Nai Đỗ Trung Tiến cho biết, qua 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), Hội  Nhà báo tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó, từ sau đại hội VIII đến nay, Hội đã kết nạp mới được 45 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên con số 179 người, sinh hoạt ở 6 chi hội. Nhờ làm tốt việc quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nên trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên ngày càng được nâng cao, trong đó có 12 hội viên có trình độ thạc sĩ (chiếm 6,7%), 132 hội viên có trình độ đại học (chiếm gần 74%) và đặc biệt là có 127/179 hội viên của Hội Nhà báo tỉnh hiện là đảng viên (chiếm tỷ lệ 71%).

Hiện nay, bên cạnh các câu lạc bộ chuyên môn như: Câu lạc bộ phóng viên Văn xã, Kinh tế, Phóng viên trẻ, Nhà báo nữ, Nhiếp ảnh…đang hoạt động đều đặn, Hội Nhà báo tỉnh còn duy trì thường xuyên và có chất lượng các hoạt động chuyên môn khác, như: tổ chức Hội báo xuân, khen thưởng báo chí, giao lưu với các Hội Nhà báo trong nước và nước ngoài…

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà báo tham dự cũng đã thẳng thắn bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội nói chung và các cơ quan báo chí của tỉnh nói riêng. Trong đó có việc tiếp tục quan tâm hỗ trợ về kinh phí hoạt động; có giải pháp để người phát ngôn của các đơn vị có trách nhiệm trả lời báo chí kịp thời khi cần thiết; cho phép xuất bản đặc san của Hội Nhà báo tỉnh từ 2 kỳ hiện nay lên 4 kỳ…

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều