Báo Đồng Nai điện tử
En

Xin lộc đầu năm

10:01, 31/01/2014

(ĐN)- Thời khắc giao thừa vừa điểm cũng là lúc người dân tại các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thành tâm di chuyển đến các chùa, đình, miếu trong tỉnh để cầu mong mọi sự tốt lành và xin lộc đầu năm

(ĐN)- Thời khắc giao thừa vừa điểm cũng là lúc người dân tại các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thành tâm di chuyển đến các chùa, đình, miếu trong tỉnh để cầu mong mọi sự tốt lành và xin lộc đầu năm.

rất đông người dân tìm đến các chùa, đình, miếu trong tỉnh vào sáng Mùng 1 tết.
Rất đông người dân tìm đến các chùa, đình, miếu xin lộc đầu năm.

Tại di tích lịch sử Đình Tân Lân, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Chùa Bửu Phong (TP.Biên Hòa), sau màn bắn pháo hoa vừa kết thúc, hàng trăm người dân thành phố đã lũ lượt di chuyển đến dâng hương  và xin lộc tại đây.

Hân hoan nhận lộc đầu năm (ảnh trái) và phóng sinh chim (ảnh phải)

Còn tại các chùa: Bửu Quang, Linh Sơn, Lâm Sơn (nằm trong Di tích lịch sử- Danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc), theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng ban Hộ tự Chùa Bửu Quang, trong đêm giao thừa 30-1 và suốt Mùng 1 tết đã có hàng ngàn du khách từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tìm đến dâng hương cầu mong sự may mắn, sức khỏe cho gia đình, người thân…

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều