Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá heo, gà ngày tết vẫn ổn định

02:01, 31/01/2014

(ĐN)- Một số chủ trang trại cho biết, tết Nguyên đán 2014, giá heo hơi các trại bán ra vẫn giữ mức 48-49 ngàn đồng/kg, tương đương như ngày thường và đầu ra vẫn ổn định không có dấu hiệu hút hàng.

(ĐN)- Một số chủ trang trại cho biết, tết Nguyên đán 2014, giá heo hơi các trại bán ra vẫn giữ mức 48-49 ngàn đồng/kg, tương đương như ngày thường và đầu ra vẫn ổn định không có dấu hiệu hút hàng.

images738014_4_Heo.jpg
 Lượng heo thịt trong các trại trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá dồi dào (ảnh: MH)

Hiện nhiều trang trại đã ký hợp đồng bán heo cho các thương lái những ngày sau tết, giá không có biến động. Từ mùng 2 tết, một số thương lái trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành mua heo, giết mổ đưa về các chợ đầu mối trong tỉnh và TP. Hồ Chí Minh. Giá gà tam hoàng trong tết có nhích lên 2-3 ngàn đồng/kg do nhu cầu tiêu thụ tăng, nhưng đến chiều 30 -1 (tức 30 tết) giá lại trở lại mức cách đây một tuần.

Theo nhận định của các thương lái, sau tết giá heo chỉ giữ mức như hiện nay hoặc giảm nhẹ vì lượng heo các trang trại vẫn còn khá dồi dào. Chi cục Thú y tỉnh cho biết, lượng heo, gà kiểm dịch để tiêu thụ trong và ngoài tỉnh chỉ tăng cao gấp gần 2 lần trong 2 ngày 27 đến 28 -1, sau đó trở về mức tiêu thụ chỉ cao hơn ngày thường 5-10%.

                                      Hương Giang

 

Tin xem nhiều