Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục hỗ trợ để xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã...

04:11, 26/11/2013

(ĐN) – Phát biểu tại cuộc họp với các sở, ngành "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" theo tinh thần Nghị quyết 13 của Trung ương vào ngày 26-11, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh như trên.

(ĐN) – Phát biểu tại cuộc họp với các sở, ngành "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" theo tinh thần Nghị quyết 13 của Trung ương vào ngày 26-11, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh như trên.

Đồng chí Lê Hồng Phương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Lê Hồng Phương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đồng chí cho rằng, thời gian qua mặc dù tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, nhưng nhìn chung vẫn phát triển chưa đủ mạnh; việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình hiệu quả còn chậm; GDP của khu vực kinh tế tập thể chiếm tỷ trọng rất thấp so với yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành trong thời gian tới cần tiếp tục căn cứ vào Nghị quyết 13 thành lập các Phòng Kinh tế tập thể để hỗ trợ các địa phương xây dựng, củng cố các HTX ngày một mạnh hơn.

Được biết, năm 2002, khi mới triển khai thực hiện Nghị quyết 13, toàn tỉnh chỉ có 96 hợp tác xã (HTX) với tổng vốn điều lệ gần 20 tỷ đồng. Đến năm 2013, toàn tỉnh đã phát triển được 255 HTX (họat động trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, dịch vụ, vận tải, thủ công mỹ nghệ, đúc gang, mộc, mây tre đan xuất khẩu...) với tổng vốn điều lệ gần 1.123 tỷ đồng và số xã viên tăng gần gấp 4 lần. Bên cạnh mô hình HTX, nhiều địa phương còn xuất hiện tổ hợp tác, câu lạc bộ và Liên hiệp câu lạc bộ họat động khá hiệu quả...Trong đó, các HTX trong lĩnh vực tín dụng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hoạt động hiệu quả hơn các HTX ở lĩnh vực khác.

Các mô hình kinh tế tập thể nói trên đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động và khoảng hơn 100 ngàn lao động thời vụ.

                                    Hương Giang

Tin xem nhiều