Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo quyền lợi của nữ cán bộ, giáo viên

07:11, 12/11/2013

(ĐN) – Chiều 12-11, đại diện Viện Khoa học lao động xã hội (thuộc Bộ Lao động, thương binh và xã hội) đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT để khảo sát về tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội dưới góc độ bình đẳng giới.

(ĐN) – Chiều 12-11, đại diện Viện Khoa học lao động xã hội (thuộc Bộ Lao động, thương binh và xã hội) đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT để khảo sát về tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội dưới góc độ bình đẳng giới.

Thời gian qua, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến bình đẳng giới của ngành GD-ĐT có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện ngành có 23.960 lao động nữ (chiếm 71,68% lao động toàn ngành), trong đó đa phần được tạo điều kiện tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Nhiều đơn vị còn xây dựng nhà công vụ cho giáo viên; cho chị em vay vốn làm ăn; sinh viên nữ được ưu tiên ở ký túc xá tại trường.

Trong lĩnh vực GD-ĐT, 90% trẻ em gái đủ tuổi được vào lớp 1; 100% học sinh nữ tốt nghiệp tiểu học, THCS vào lớp 6, lớp 10; ưu tiên đào tạo nữ cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ, đảm bảo từ 30-50% nữ tham gia các lớp bồi dưỡng chuẩn hóa, lý luận quản lý, lý luận chính trị…Ngành hiện có 133 nữ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ thạc sỹ (đạt trên 54%), 110 người đang theo học cao học và 3 người đang nghiên cứu sinh.

Ngoài ra, hàng năm ngành GD-ĐT còn phối hợp với các ngành tổ chức các chương trình khám sức khỏe ban đầu, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng…khám sức khỏe định kỳ cho chị em phụ nữ, nâng cao kiến thức về giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt…

Nga Sơn

Tin xem nhiều