Báo Đồng Nai điện tử
En

Chưa tận dụng, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương

12:11, 28/11/2013

Chiều 27-11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013. Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế đã công bố chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) và bảng phân loại 63 tỉnh, thành phố thành 4 nhóm chính, gồm: nhóm duy trì, nhóm phát triển, nhóm giảm hạng và nhóm chưa có dữ liệu đối sánh.

Chiều 27-11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013. Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế đã công bố chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) và bảng phân loại 63 tỉnh, thành phố thành 4 nhóm chính, gồm: nhóm duy trì, nhóm phát triển, nhóm giảm hạng và nhóm chưa có dữ liệu đối sánh.

Theo đó, cùng với Cà Mau, Bến Tre, Điện Biên, Sóc Trăng, Quảng Ninh, Hải Phòng... Đồng Nai nằm trong nhóm địa phương giảm hạng, chưa tận dụng và khai thác hiệu quả nhất những lợi thế của địa phương mình.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế. Tốp đầu trong nhóm duy trì còn có: Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.       

Lâm Viên

Tin xem nhiều