Báo Đồng Nai điện tử
En

Nổ súng ở Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre: 1 người chết, 2 người bị thương

11:09, 22/09/2013

(ĐN)- Khoảng 18 giờ 10 ngày 22-9, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 3 trường hợp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đều là sĩ quan của Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh, ở xã Suối Tre, TX.Long Khánh).

(ĐN)- Khoảng 18 giờ 10 ngày 22-9, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 3 trường hợp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đều là sĩ quan của Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh, ở xã Suối Tre, TX.Long Khánh). Các nạn nhân gồm: Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, trạm phó), Đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi) và Thượng úy Đoàn Thanh Phú (30 tuổi).

Các bác sĩ xác định Thiếu tá Trần Ngọc Sơn bị 2 vết đạn bắn vào ngực và bụng; Thượng úy Đoàn Thanh Phú bị bắn vào đùi, còn Đại úy Ngô Văn Vinh bị thương ở phần đầu. Các bác sĩ đã kịp thời cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên Thiếu tá Sơn đã tử vong vào khoảng 20 giờ cùng ngày. Thượng úy Phú đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục cứu chữa, Đại úy Vinh được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 22-9, nhóm cảnh sát giao thông trên có đi ăn uống và hát karaoke ở TX.Long Khánh, đến khoảng 17 giờ cả nhóm trở về Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau, sau đó có nhiều tiếng súng nổ. Các cán bộ, chiến sĩ trong trạm chạy đến thì đã thấy 3 người bị thương, liền đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguồn tin ban đầu cho biết, có khả năng Đại úy Ngô Văn Vinh đã dùng súng bắn các nạn nhân.

Sau khi nhận thông tin, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nhóm P.V

Tin xem nhiều