Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán: Xét xử lưu động hai vụ án hình sự

04:08, 02/08/2013

(ĐN)- Ngày 1-8, tại Trung tâm văn hóa xã Túc Trưng, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Công Hậu, SN1994, ngụ tại ấp 1, xã La Ngà về tội trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 1-8, tại Trung tâm văn hóa xã Túc Trưng, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Công Hậu, SN1994, ngụ tại ấp 1, xã La Ngà về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Trần Công Hậu là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi ra trại, Hậu không chí thú làm ăn mà tiếp tục trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Vào khoảng 22 giờ, ngày 29-3-2013, Hậu đã lén lút vào nhà anh Trương Hồng Điệp ở cùng ấp lấy trộm 1 bóp da bên trong có 300 ngàn đồng, 1 xe mô tô hiệu Air blade, biển số 60P7 9978 và một số giấy tờ với tổng trị giá tài sản trên 32 triệu đồng rồi tẩu thoát nhưng bị công an huyện bắt giữ cùng tang vật ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận, cách đó không lâu vừa mở cốp xe của chị Nguyễn Thị Thúy Kiều ngụ cùng ấp, lấy trộm 700 ngàn đồng cùng một số giấy tờ khác…

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Công Hậu 26 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản.

* Cùng ngày, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên  phạt Lâm Bảo Hùng, sn1992, ngụ tại ấp Đức thắng 1, xã Túc Trung 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 18 giờ 30, ngày 21-11-2011, tại ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, Điểu Văn Duy, Trần Tuấn Thanh, Điểu Zo Sép Bên Zia Min, Nguyễn Minh Tài, Nguyễn Trọng Phương, Lâm Bảo Hùng đã dùng dao đánh, chém anh Nguyễn Quốc Dũng gây thương tật toàn bộ là 71%. Tất cả các bị cáo trên đã bị tòa tuyên với mức án tương xứng. Riêng Lâm Bảo Hùng sau khi gây án đã bỏ trốn và đến ngày 9-4-2013 mới đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình

Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều