Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

08:08, 01/08/2013

(ĐN)- Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2013), chiều 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp mặt lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong ngành qua các thời kỳ...

Đồng chí Huỳnh Văn Tới ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo
Đồng chí Huỳnh Văn Tới đọc diễn văn ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo

(ĐN)- Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2013), chiều 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp mặt lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong ngành qua các thời kỳ. Các đồng chí: Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên chuyên trách bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Ban Bí thư; Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, ngày 1-8-1930 Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam (Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay) đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết. Tài liệu này đã có tác dụng rộng rãi, bởi ngay sau đó, hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân chống chiến tranh đế quốc đã nổ ra. Từ đó, công tác tuyên giáo được xác định là một trong lĩnh vực quan trọng nhất trong xây dựng Đảng, nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh, trong thành tích chung của công tác tuyên giáo cả nước, công tác tuyên huấn, tuyên giáo Biên Hòa- Đồng Nai qua các thời kỳ lịch sử đã đi trước, đi cùng và đi sau, nhằm động viên phong trào quần chúng tin tưởng một lòng theo Đảng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Công tác tư tưởng, tuyên giáo của tỉnh đã góp phần tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, nghị quyết của Đảng, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành những thành tựu quan trọng cho tỉnh; đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại những âm mưu “diễn biến hòa bình” và bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: C.NGHĨA
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Văn Toàn.
Đồng chí Trần Đình Thành trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo
Đồng chí Trần Đình Thành trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo cho các cá nhân trong tỉnh

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, công tác tuyên giáo thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định, trong đó công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu. Tính chiến đấu, tính thuyết phục chưa cao. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi...Đồng chí cho rằng, sắp tới công tác tuyên giáo cần tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát vào cuộc sống của nhân dân. Đồng thời phải nắm chắc tình hình, hướng về cơ sở, phù hợp từng đối tượng, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Bên cạnh đó, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn cao, ứng dụng được công nghệ thông tin và phương pháp hiện đại vào công tác tuyên giáo.

Trao giải nhất Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi ứng dụng Công nghệ thông tin - Dân vận khéo
Trao giải nhất Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi ứng dụng Công nghệ thông tin - Dân vận khéo

Tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Văn Tới cũng đã công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Bùi Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản Đồng Nai giữ chức vụ Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ 1-8. Đồng chí cũng đã trao thưởng cho các thí sinh đạt giải cao trong hội thi “Cán bộ tuyên giáo ứng dụng giỏi công nghệ thông tin và dân vận khéo” lần thứ V-2013. Trong đó, giải nhất ở bảng A thuộc về thí sinh Phạm Văn Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Long Khánh; giải nhì Lê Ngọc Lân, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch. Bảng B, giải nhất thuộc về thí sinh Lê Thủy Vân, Phó trưởng Khối vận xã La Ngà (huyện Định Quán); giải nhì Lê Đức Hiệp (Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy) và Lê Như Luân (chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Khánh).

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo” cho 78 cá nhân trong tỉnh.

Tin: Phương Hằng; ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều